Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Hội thảo quốc tế “Du lịch và Đại dịch Covid-19 từ các góc nhìn”

Thứ Sáu 14/01/2022 | 09:59 GMT+7

VHO-Nhằm kết nối với các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp để tìm ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19, trong 2 ngày 13-14.1, Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa Trường ĐH Thái Bình Dương phối hợp cùng Trường ĐH Khánh Hòa, Trường ĐH Đà Lạt tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Du lịch và Đại dịch Covid-19 từ các góc nhìn”.

Hội thảo gồm ba chủ đề chính: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới; Những nghiên cứu liên quan đến đại dịch Covid-19: góc nhìn thực tiễn và đối chiếu; Hướng phát triển du lịch hậu Covid-19.

Du  lịch  là  một  ngành  kinh  tế  quan  trọng  của Việt Nam, chiếm  gần  10%  GDP  của  cả nước  năm  2018, đồng thời có  nhiều  tác  động  tới  phát  triển kinh  tế,  xã  hội  tổng  thể.  Tuy  vậy,  du  lịch  cũng  được xem  là  một  trong  những  ngành  nhạy  cảm  với  dịch bệnh.

 

Quang cảnh hội thảo

 

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, lượng khách du lịch quốc tế đã giảm khoảng 1 tỉ lượt, tương đương giảm 73% trong năm 2020, trong khi quý đầu tiên của năm 2021, mức giảm đã là 88%. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Đại Dương, Bắc Phi và Nam Á.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục thống kê cho biết, Việt Nam không mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 3/2020. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 78,7% so với năm trước, trong đó hơn 96% là khách quốc tế đến trong quý I/2020. Từ quý II/2021, nước ta chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 88,2 nghìn lượt người và giảm ở tất cả các loại hình vận tải. Nhu cầu du lịch trong nước xét tổng thể giảm vì thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, mặt khác, do tâm lý lo ngại dịch bệnh và sự sụt giảm thu nhập của người dân. Khách du lịch nội địa năm 2020 giảm 34,1% (đạt 56 triệu lượt), tổng thu đạt 312.000 tỷ đồng, giảm khoảng 58,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đạt 30,5 triệu lượt, tổng thu ước đạt 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2020, 90% doanh nghiệp lữ hành tạm dừng hoạt động, 10% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Hiện nay chỉ còn khoảng 2.200 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành trên toàn quốc với phần lớn các doanh nghiệp chuyển sang kinh doanh lữ hành nội địa. Người lao động ngành du lịch phần lớn đã chuyển đổi nghề khác để sinh sống.

Phục hồi và phát triển du lịch trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh bình thường mới với mục tiêu sẽ đóng góp khoảng 12-14% GDP, tạo ra khoảng 2 triệu việc làm cho lao động (chiến lược phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Theo TS. Võ Sáng Xuân Lan - Trưởng Ban tổ chức hội thảo cho biết: “Chúng tôi mong muốn nhận được chia sẻ, thảo luận của các chuyên gia và diễn giả thông qua các nghiên cứu thực tiễn ở nước ngoài, so sánh những khó khăn và thuận lợi từ nhiều địa phương hay quốc gia khác nhau.Từ đó chúng tôi đưa ra các hướng đi mới cho ngành du lịch, để mỗi người học được cái hay và tránh cái dở trong việc khôi phục lại ngành. Ví dụ như chúng ta nói nhiều đến phát triển du lịch bền vững, mà trong đó có cả khía cạnh y tế, sức khỏe nhưng trước nay ít người để ý đến. Qua đại dịch này, chắc chắn ai cũng quan tâm đến an toàn cho bản thân, cho những người xung quanh và sẽ hiểu rõ hơn về những gì mình cần làm cho phát triển du lịch một cách bền vững”.

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top