Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tìm giải pháp khôi phục và phát triển du lịch trong tình hình mới

Thứ Sáu 29/04/2022 | 14:43 GMT+7

VHO-Sáng 29.4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo “Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch Bình Định trong tình hình mới”. Đây là dịp đánh giá thời cơ, thách thức và đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển các hoạt động du lịch Bình Định trong điều kiện bình thường mới hiện nay. Tại hội thảo cũng diễn ra lễ  ký kết hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Bình Định với các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Viettravel Airlines.

Phát triển du lịch phải mang nét đặc trưng riêng

Trong những năm qua, Bình Định dành nhiều quan tâm cho phát triển du lịch, bước đầu đã hình thành một số sản phẩm du lịch đặc thù ngày càng có sức thu hút và lan tỏa, thành phố Quy Nhơn được bình chọn là thành phố du lịch sạch ASEAN 2020. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như sản phẩm du lịch chưa đa dạng, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đa số quy mô nhỏ, công tác xúc tiến quảng bá xúc tiến du lịch chưa đồng bộ, nguồn nhân lực còn hạn chế.

 Hội thảo “Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch Bình Định trong tình hình mới”

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc cho rằng, nhằm phát triển ngành Du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, thì Bình Định trước hết cần phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. “Tập trung xây dựng môi trường du lịch “xanh” đúng như chủ đề Năm du lịch quốc gia 2022. Đó là môi trường du lịch mà ở đó có sự thân thiện, an toàn giữa người dân và du khách; khai thác du lịch nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên, môi trường”, ông Nguyễn Lê Phúc nêu ý kiến.

Cũng theo theo ông Nguyễn Lê Phúc, muốn ngành Du lịch Bình Định góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đưa Bình Định trở thành điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn, thì ngay từ bây giờ cần tổ chức lại hoạt động du lịch, thống nhất quy trình đón tiếp và phục vụ khách, chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực du lịch và phương án sẵn sàng đảm bảo du lịch an toàn, hiệu quả. Hơn nữa, phải chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc trình bày ý kiến tạo hội thảo

 

Để du lịch Bình Định mang đẳng cấp riêng, PGS-TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thẳng thắn chia sẻ, Bình Định cần thấy hết tiềm năng và lợi thế mà thiên nhiên, lịch sử, văn hóa của miền “đất Võ, trời Văn” ban tặng để khai thác du lịch; việc khai thác yếu tố văn hóa như một động lực thúc đẩy tạo tiền đề phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó, phát triển du lịch theo tính chất của một “cụm ngành” được công nghiệp hóa; phải đặt mục tiêu đưa Quy Nhơn - Bình Định thành “điểm đến du lịch châu Á” với “tầm nhìn toàn cầu” để thu hút đầu tư và phát triển xứng tầm...

Đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ để du lịch nhanh chóng phục hồi

Tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc đề nghị tỉnh Bình Định chủ động phối hợp, liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp phát triển sản phẩm, làm mới sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách du lịch theo xu hướng mới. Đồng thời, tăng cường hiệu quả trong việc liên kết Bình Định - Phú Yên - Quảng Ngãi - Gia Lai; liên kết Bình Định với Hà Nội, TP. Hồ Chí minh và các tỉnh trọng điểm miền Trung; triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch do Bộ VHTTDL phát động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, “Du lịch Việt Nam - an toàn, hấp dẫn” và chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”.

 

Bình Định đẩy mạnh phát triển du lịch biển, đảo

 

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Định mang nét tương đồng với 28 tỉnh, thành ven biển trong cả nước, đều có du lịch biển, đảo, văn hóa, lịch sử. Do đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn ngoài phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo thì có nét đặc trưng riêng đó là du lịch khám phá khoa học. “Du lịch Quy Nhơn - Bình Định còn rất non trẻ, vì thế phải làm sao để thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong 5 năm tới là nhiệm vụ đặt ra hiện nay; bên cạnh cần phải tập trung đào tạo nhân lực, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch, thì yếu tố đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch cũng rất quan trọng. Tỉnh Bình Định cũng mong các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia có những giải pháp đề xuất, góp ý để có cái nhìn, định hướng cụ thể thúc đẩy phát triển ngành du lịch Bình Định xứng tầm trong tương lai”, ông Nguyễn Phi Long gợi mở.

Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines mong muốn, các bộ ban ngành, cơ quan chức năng có thông điệp chính thức về việc Việt nam thành công trong công tác kiểm soát dịch bệnh và giảm, tiến đến bỏ các yêu cầu giãn cách, khẩu trang, khai báo, xét nghiệm Covid hoàn toàn. Riêng cơ chế miễn visa từ  21 - 30 ngày để thúc đẩy khách du lịch từ Mỹ, EU, AU; tạo điều kiện thông qua các chính sách, nguồn lực, cho các thành phần trong ngành du lịch để các doanh nghiệp sớm khai thác trở lại và đầu tư thêm nữa để đón đầu nhu cầu du lịch bùng nổ hậu Covid.

PHAN HIẾU

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top