Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

VHO - Tối ngày 10.6, tại Di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (6.6.1973 – 6.6.2023).

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 1

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân khu 4; các tỉnh, thành phố và các vị khách quốc tế.

Về phía tỉnh Quảng Trị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 2

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

50 năm trước, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị. Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được chọn làm nơi đóng trụ sở. Ngày 6.6.1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh trọng thể ra mắt quốc dân đồng bào trước sự hân hoan, vui mừng của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ cùng đại biểu 19 quốc gia và đông đảo phóng viên báo chí quốc tế, sự kiện chính trị tác động mạnh đến dư luận thế giới lúc đó.

Từ khi ra mắt Trụ sở tại Quảng Trị, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã khẳng định đậm nét vai trò trên trường quốc tế. Tại đây đã đón tiếp hơn 49 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư; đồng thời đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ các nước, các tổ chức quốc tế như Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Georges Marchais…

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 4

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam gồm 2 phần. Trong phần lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ và nhân dân cùng ôn lại quá khứ hào hùng về 50 năm trước, khi Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt. Chỉ trong thời gian 3 năm (1973-1976), Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đóng tại Quảng Trị đã có những đóng góp quan trọng cùng quân và dân ta đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn và tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam Bắc.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 5

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng phát biểu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhằm khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự sắc sảo và sáng tạo trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta; vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dẫn câu thơ “Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ, những đồi sim không đủ quả nuôi người...” của Chế Lan Viên - một người con quê hương Cam Lộ và nay là màu xanh ngút ngàn của cà phê, hồ tiêu, của dược liệu, của cuộc sống ấm no, hạnh phúc để ghi nhận sự đổi thay của quê hương Quảng Trị.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 6

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Một Chính phủ khát vọng hòa bình”

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đến nay nhiều di tích lịch sử cách mạng và danh thắng ở tỉnh Quảng Trị đã được trùng tu, tôn tạo, khôi phục và giữ gìn, khai thác phục vụ du lịch. Những địa danh Cồn Tiên, Dốc Miếu, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, Cồn Cỏ của một thời hoa lửa, nay là điểm đến của du lịch hòa bình và hữu nghị. Đặc biệt, nhân dân Quảng Trị đã thực hiện tốt việc chăm sóc hương hồn của trên 6 vạn anh hùng liệt sĩ, làm ấm lòng những gia đình đang có người thân yên nghỉ tại mảnh đất linh thiêng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, tự hào với lịch sử hào hùng, với quá khứ vinh quang, cán bộ và nhân dân Quảng Trị cần phải nỗ lực bứt phá hơn nữa để xứng đáng hơn nữa với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, với sự hy sinh của các thế hệ cha anh...

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 7

Xúc động chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu đáp từ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trân trọng cảm ơn Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến Quảng Trị, tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và có bài phát biểu quan trọng. Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 8

"Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang cùng các tỉnh, thành trong cả nước đã luôn hướng về Quảng Trị, dành cho Quảng Trị sự quan tâm, giúp đỡ để Quảng Trị vượt qua khó khăn tiếp tục tiến bước đi lên trên con đường xây dựng và phát triển. Với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và khát vọng đưa Quảng Trị phát triển, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai các định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 9

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn

Sau phần Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật thực cảnh “Một Chính phủ khát vọng hòa bình”. Chỉ đạo nội dung Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị; tổ chức thực hiện Huyện ủy, UBND huyện Cam Lộ và các đơn vị liên quan. Chương trình do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và đạo diễn với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát kịch nói Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 4, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị…

Chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Một Chính phủ khát vọng hòa bình” diễn ra ngay tại Di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 10

Chương trình đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về những mốc son lịch sử từ sự kiện thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ Tây Ninh, quá trình lãnh đạo cách mạng miền Nam. Những dấu ấn chiến đấu và chiến thắng tại các chiến trường (đặc biệt là chiến trường Đường 9- Nam Lào và 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ), thắng lợi Hiệp định Paris, hình ảnh Chủ tịch Fidel tại Quảng Trị… đến việc ra mắt và hoạt động của Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, Quảng Trị năm 1973. Hình ảnh về Quảng Trị hôm nay đổi thay và phát triển; miền quê thấm đượm tình người và sắc màu văn hóa; trở thành nơi để tri ân, tưởng nhớ và biết ơn những con người ưu tú đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xúc động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Anh 11

Trước đó, chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn.

TÂN BÌNH-TRẦN THÀNH; ảnh: NHƯ Ý

Ý kiến bạn đọc