Bộ VHTTDL: Tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch Khánh Hòa qua điện ảnh

VHO - Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023, với hàng loạt các chương trình, hoạt động văn hóa, điện ảnh, du lịch…nhằm giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa trong việc thu hút du khách trong nước và quốc tế đến địa phương.

Bộ VHTTDL: Tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch Khánh Hòa qua điện ảnh - Anh 1

Đoàn công tác Bộ VHTTDL làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức hương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023

Theo đó, từ ngày 16-18.6, tại Nha Trang sẽ diễn ra Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023, với các hoạt động: Triển lãm ảnh; Chương trình chiếu phim “Dấu ấn Khánh Hòa qua điện ảnh”; Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”; Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023; Chương trình tham quan du lịch “Trải nghiệm để sáng tác”…

Cụ thể, từ 9h ngày 16.6 đến hết ngày 18.6 tại Quảng trường 2 /4, Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Phim Việt Nam phối hợp Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Triển lãm ảnh, với hai chủ đề  “Không gian giới thiệu du lịch qua những thước phim” và “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn”.  

Chủ đề  “Không gian giới thiệu du lịch qua những thước phim” sẽ có hơn 300 hình ảnh bối cảnh đẹp trong phim được quay tại 12 tỉnh thành của Việt Nam (Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Tháp). Đây là các tư liệu, hình ảnh được Viện Phim Việt Nam sưu tầm, lưu trữ. Chủ đề  “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn” sẽ giới thiệu hơn 80 hình ảnh đặc sắc về văn hóa, nét đẹp bình dị trong lao động, sản xuất cũng như những danh lam thắng cảnh đẹp của tỉnh Khánh Hòa được lựa chọn từ trại sáng tác nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Từ ngày 15-18.6, tại Nha Trang, Cục Điện ảnh, Viện Phim Việt Nam phối hợp Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình chiếu phim “Dấu ấn Khánh Hòa qua điện ảnh”. Theo đó,  tại đây 5 bộ phim truyện điện ảnh có bối cảnh quay ở Khánh Hòa và 3 bộ phim hoạt hình sẽ được trình chiếu, giới thiệu đến người dân và du khách. Đây là những bộ phim do Viện Phim Việt Nam lưu trữ và cung cấp.

Bộ VHTTDL: Tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch Khánh Hòa qua điện ảnh - Anh 2

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao đổi với các đại biểu về tiềm năng lợi thế của du lịch Khánh Hòa thông qua hoạt động điện ảnh

 Ngày 16.6, tại khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Điện ảnh, Tổng cục Du lịch, Viện Phim Việt Nam phối hợp  Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”với 2 phần chính gồm: Chính sách của Việt Nam hỗ trợ điện ảnh, gắn kết quảng bá du lịch và kinh nghiệm của quốc tế và Đẩy mạnh quảng bá du lịch qua các bộ phim được quay tại Việt Nam.

Ngày 17.6, tại khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023. Thông qua hội nghị sẽ giới thiệu về tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu một số sản phẩm thương hiệu du lịch đặc trưng của Nha Trang – Khánh Hòa có thể làm hình ảnh quảng bá du lịch thông qua điện ảnh…

Cùng với đó Ban tổ chức hương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 còn tổ chức một số hoạt động nổi bật khác: Đại nhạc hội chủ đề “Đôi cánh diệu kì”; sản xuất phim tài liệu “Sức hút điện ảnh từ miền đất du lịch Khánh Hòa”…

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 là một trong những hoạt động nổi bật, với nhiều nội dung phong phú do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Qua đó nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng, lợi thế của các doanh nghiệp - nhà đầu tư và địa phương - điểm đến du lịch, các đơn vị sản xuất phim trong việc liên kết phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu Việt Nam nói chung, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam nói riêng.

Bộ VHTTDL: Tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch Khánh Hòa qua điện ảnh - Anh 3

Hoạt động chiếu phim sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa 

Tạo dựng mối liên kết giữa các bên “Doanh nghiệp - Nhà hoạt động điện ảnh - Địa phương” qua đó góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam và quảng bá danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa.

Truyền thông xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời thu hút khách du lịch và nâng cao hình ảnh thương hiệu sản phẩm của Việt Nam thông qua các tác phẩm điện ảnh. Góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư trong việc thông qua điện ảnh để phát triển du lịch, thương hiệu Việt Nam.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc