Nghệ An: Phá án, bắt đối tượng vận chuyển trái phép 9.000 viên ma túy tổng hợp

VHO- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục Hải quan tỉnh bắt giữ đối tượng Lương Anh Tú trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ huyện biên giới về các huyện miền xuôi để tiêu thụ.

Sáng 16.6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng vận chuyển trái phép 9.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng Lương Anh Tú (SN 1995), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp cầm đầu, móc nối với một số đối tượng người Mông ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để mua ma túy với số lượng lớn, sau đó vận chuyển về các huyện miền xuôi để tiêu thụ. 

Nghệ An: Phá án, bắt đối tượng vận chuyển trái phép 9.000 viên ma túy tổng hợp - ảnh 1

Đối tượng Lương Anh Tú tại cơ quan Công an

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây trên. Vào 14h30 ngày 14.6, tại khu vực xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Cục Hải quan tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Lương Anh Tú về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Nghệ An: Phá án, bắt đối tượng vận chuyển trái phép 9.000 viên ma túy tổng hợp - ảnh 2

Tang vật vụ án

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Lương Anh Tú đã chống đối quyết liệt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Lương Anh Tú. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Tú đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án.

                                                                                                                                  PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc