Thừa Thiên Huế: Phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép khí cười

VHO- Ngày 26.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phát hiện một đường đây vận chuyển, cất giấu, mua bán trái phép lượng lớn khí cười (N2O). Qua đó, thu giữ 129 bình chứa khí cười, xử lý 3 đối tượng liên quan.

Thừa Thiên Huế: Phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép khí cười - Anh 1

Lực lượng công an phát hiện và thu giữ lượng lớn các bình chứa khí cười tại kho hàng của Lê Châu Thông

Cụ thể, các đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển, cất giấu, mua bán trái phép khí cười đều ở tại TP.Huế, gồm: Lê Châu Thông (45 tuổi, trú tại phường Hương An), Đoàn Nhật Phi (20 tuổi, trú tại phường Trường An) và Nguyễn Hoàng Liêm (20 tuổi, trú tại phường An Đông).

Trước đó, vào chiều ngày 22.6, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế- Công an TP.Huế phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Liêm đang vận chuyển 3 bình chứa khí cười tại số 108 Đặng Huy Trứ, phường Trường An. Đây là cơ sở kho bình chứa khí cười do Đoàn Nhật Phi làm chủ. Liêm vận chuyển khí cười đi giao bán cho khách theo chỉ đạo của Phi.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát 75C-111.06 do Lê Châu Thông làm tài xế có chở theo 29 bình chứa khí cười. Tiếp tục kiểm tra kho hàng của Thông nằm ven tuyến đường tránh Huế, thuộc địa bàn tổ dân phố Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 97 bình chứa khí cười.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ 129 bình chứa khí cười liên quan đến đường dây của ba đối tượng Thông, Phi và Liêm. Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc