Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP.HCM

VHO- Chiều 27.6 tại Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM, đã diễn ra Chương trình khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP.HCM - Anh 1

Lớp học sẽ trang bị, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành VHTTDL

Tham dự Chương trình khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP.HCM có sự hiện diện của ông Nguyễn Hữa Đạt - Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM, ông Phạm Quang Bản - Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ông Nguyễn Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, cùng 70 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, Thành phố trên toàn quốc.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP.HCM - Anh 2

Ban tổ chức lớp học và các học viên chụp hình lưu niệm trong buổi khai giảng

Thực hiện Quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2023; Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về việc trang bị, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành VHTTDL trong thời kỳ hội nhập sâu rộng của đất nước, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM tổ chức mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP.HCM.

Theo đó, lớp học sẽ diễn ra từ chiều 27.6 đến ngày 1.7. Các học viên sẽ trao đổi, thảo luận 6 chuyên đề trên lớp, tham gia 1 chương trình thực tế ngày 30.6. Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức học tập thực tế cho lớp học, dự kiến đi thực tế tại Củ Chi, tham gia City Tour trong thành phố, tham gia buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 325 năm thành lập Sài Gòn – TP.HCM và Kỷ niệm 47 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP.HCM - Anh 3

 Ông Lê Ngọc Định – Chủ tịch Hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật phụ trách Chuyền đề 1 của lớp học trong ngày khai giảng

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bắt đầu bước vào Chuyền đề 1 với chủ đề “Xây dựng nội dung, kế hoạch và tiến hành phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong nước giới thiệu, quảng bá, giao lưu về văn hoá, nghệ thuật, thể thao và du lịch ở nước ngoài trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Chuyên đề này do giảng viên là ông Lê Ngọc Định – Chủ tịch Hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật (nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL) phụ trách.

Tin, ảnh: VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc