Nhiều hoạt động kỷ niệm 325 năm Sài Gòn - TP.HCM

VHO- Tối 28.6, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 325 năm thành lập thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2023) và kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2023); đồng thời, tổ chức các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; Ngày hội văn hóa - thể thao nông thôn mới cấp Thành phố lần thứ I năm 2023.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 325 năm Sài Gòn - TP.HCM - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, với 325 năm hình thành và phát triển, trong đó có hơn 30 năm đổi mới, TP.HCM ngày nay được biết đến là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất của nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là một thành phố năng động, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp, cùng với sự ủng hộ, đón nhận nhiệt tình của người dân và du khách, TP.HCM đã thực hiện quy hoạch tổng thể, dài hạn, có định hướng rõ ràng, với những mục tiêu cụ thể và có hệ thống các giải pháp khả thi, hiệu quả, đồng bộ để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của người dân, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống giá trị tốt đẹp.

Theo ông Dương Anh Đức, chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 28.6 - 2.7) tại Công viên 23.9 (Quận 1, TP.HCM). “Sự kiện nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; giới thiệu đến người dân và du khách những thành quả trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM, công tác xây dựng nông thôn mới; sự chăm lo của các cấp các ngành thành phố để người dân có thể thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất về vật chất cũng như tinh thần”,  Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 325 năm Sài Gòn - TP.HCM - Anh 2

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Theo đó, chương trình gồm các hoạt động như trưng bày, sắp đặt, triển lãm giới thiệu những hình ảnh kể từ khi khai hoang lập ấp, quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng TP.HCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tổ chức trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn thời trang, tuyên dương, tôn vinh các tầng lớp chính trị - xã hội của thành phố đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; khu văn hóa nghệ thuật múa rối nước, khu văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thiếu nhi; biểu diễn các trang phục cưới, áo dài, tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chủ đề gia đình hạnh phúc; triển lãm ảnh về thiếu nhi, gia đình; tổ chức cuộc thi nấu ăn “Gia đình với ẩm thực Việt” cho 100 gia đình...

Nhiều hoạt động kỷ niệm 325 năm Sài Gòn - TP.HCM - Anh 3

Hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ trong khuôn khổ chương trình

Song song với đó là các hoạt động chào mừng Ngày hội Văn hóa - Thể thao nông thôn mới cấp Thành phố lần thứ I năm 2023 với không gian triển lãm hình ảnh, video clip, sách báo, tạp chí về nông thôn mới; không gian trưng bày những mô hình nông nghiệp hiện đại, những sản phẩm OCOP, hình ảnh xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của 5 huyện và thành phố; không gian văn hóa, thể thao nông thôn mới, trò chơi dân gian; tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố năm 2022...

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc