Nhiều hoạt động tưởng nhớ Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

VHO – Trong hai ngày 30.6 và 1.7, Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1.7.1822 – 1.7.2023) và 31 năm Ngày Hội truyền thống văn hóa tỉnh (1.7.1992 – 1.7.2023).

Nhiều hoạt động tưởng nhớ Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - Anh 1

Dâng hương tại Đền thờ Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Như Đồng

Sáng nay 1.7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu đã trang trọng diễn ra lễ dâng hương, kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Đến tham dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đại biểu tỉnh Long An, đại diện các ban liên lạc đồng hương, lãnh đạo các huyện, thành phố, gia đình thân tộc cụ Nguyễn Đình Chiểu cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhân dân địa phương.

Tại Lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã được nghe đọc văn bia, tóm lược cuộc đời và công đức của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời thành kính dâng hương tại đền thờ, khu mộ và đền thờ cũ, tưởng nhớ nhà giáo, thầy thuốc, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vị Danh nhân được UNESCO vinh danh.

Trước đó, tối 30.6 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri đã khai mạc chuỗi hoạt động Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 1.7, kỷ niệm 201 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Nhiều hoạt động tưởng nhớ Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - Anh 2

Ngày hội “Nói thơ Vân Tiên" của Huyện đoàn Ba Tri. Ảnh: Trương Hùng

Ngay sau Lễ khai mạc cũng đã diễn ra đêm thi đầu tiên Hội thi âm nhạc truyền thống “Đờn ca tài tử Nam Bộ và Diễn xướng dân gian” tỉnh Bến Tre năm 2023 với phần thi của các đội: Châu Thành, Bình Đại và Chợ Lách. Hội thi sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 3.7 với sự tham gia thi diễn của 9 đơn vị huyện, thành phố.

Cũng trong dịp này nhiều hoạt động sẽ được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú như: diễu hành xe ô tô, mô tô cổ; phiên đấu giá gây quỹ khuyến học mang tên Nguyễn Đình Chiểu, các gian hàng ẩm thực “Chợ quê”; trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, đặc sản Ba Tri; hội chợ giới thiệu việc làm… Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao như: Giải đua bè huyện Ba Tri, Hội thi Mâm cơm ngày giỗ, hội thao và các trò chơi dân gian, ngày hội Thanh niên với truyền thống văn hóa, hội thi âm nhạc truyền thống “Đờn ca tài tử Nam Bộ và diễn xướng dân gian”… Trong đó có nhiều hoạt động gắn với nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu như: Giới thiệu sách và phục vụ sách điện tử về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; biểu diễn các vở cải lương về cuộc đời, sự nghiệp Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; ngày hội “Nói thơ Vân Tiên”; không gian thư pháp…

Đây là dịp để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức học tập về thân thế, sự nghiệp, những giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức của nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Từ đó, động viên nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, tiến bộ, thân thiện. Ngoài ra, sự kiện còn tạo sân chơi lành mạnh góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống văn hóa địa phương; thúc đẩy, quảng bá hình ảnh vùng đất Bến Tre, thu hút du khách.

Nhiều hoạt động tưởng nhớ Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - Anh 3

Chương trình văn nghệ trong chuỗi hoạt động Ngày Hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre

Kể từ năm 1992, Tỉnh ủy Bến Tre đã chọn ngày 1.7 hàng năm làm “Ngày hội truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre”. Theo đó, nhiều hoạt động đã diễn ra hằng năm nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức của một nhà thơ, nhà giáo, một người thầy thuốc suốt đời vì nhân dân, đem tài năng và trí tuệ của mình phục vụ cho dân, cho nước.

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (tên thường gọi là Đồ Chiểu) sinh ngày 1.7.1822 tại làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM). Ông được biết đến như là hình mẫu của con người luôn vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời để phụng sự con người. Nhân cách lớn của ông thể hiện trên cả ba lĩnh vực: Thơ văn, thầy giáo và thầy thuốc. Nhà thơ, nhà giáo yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã chiến đấu chống kẻ thù không khoan nhượng bằng chính ngòi bút sắc bén của mình. Ông mất vào ngày 3.7.1888 và an nghỉ tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông đã được UNESCO ghi nhận và tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới tại Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 diễn ra từ ngày 9 – 24.11.2021 tại Paris, Pháp.

HÙNG ANH

Ý kiến bạn đọc