Bình Định: Sẵn sàng ngày hội VHTT các dân tộc vùng cao huyện Hoài Ân

VHO – Sáng 3.7, trao đổi với Văn Hóa, lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, Ngày hội VHTT các dân tộc ba xã vùng cao lần thứ 13 của huyện, đến nay các đơn vị đã sẵn sàng các điều kiện để tham gia Ngày hội theo kế hoạch.

Theo đó, ngày hội sẽ diễn ra trong ba ngày (từ 6 - 8.7), tại thôn T6, xã Bok Tới, với sự tham gia của ba đoàn (mỗi đoàn 50 người) là diễn viên, vận động viên đến từ các xã vùng cao Đăk Mang, Bok Tới, Ân Sơn. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối ngày 7.7.

Bình Định: Sẵn sàng ngày hội VHTT các dân tộc vùng cao huyện Hoài Ân - Anh 1

Xã Ân Sơn đang tổ chức dựng trại để tham gia Ngày hội

Tại Ngày hội sẽ diễn ra thi văn nghệ gồm: thi trại làng đẹp - trình diễn hội làng tín ngưỡng dân gian - ẩm thực vùng cao; văn nghệ dân gian (đàn, hát dân ca, dân vũ) và diễn tấu cồng chiêng; dệt thổ cẩm; bịt mắt nướng cơm lam; trèo cây hái quả. Nội dung thi thể thao gồm: thi bóng chuyền nam; chạy vượt đồi (nội dung nam - nữ); bắn nỏ (nội dung nam - nữ); đẩy gậy (nội dung nam - nữ); kéo co; đi cà kheo.

Bình Định: Sẵn sàng ngày hội VHTT các dân tộc vùng cao huyện Hoài Ân - Anh 2

Các đoàn tổng duyệt chương trình văn nghệ trước ngày hội tham gia

Ông Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết: Việc tổ chức ngày hội nhằm góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc Bana, H’re ở 3 xã vùng cao của huyện…

“Ngày hội còn tạo điều kiện để các dân tộc ba xã vùng cao giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tiến bộ và văn minh”, ông Thơm cho biết thêm.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc