Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hai người tử vong

VHO - Trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải (xe ben) khiến hai người tử vong, một số hành khách bị thương.

Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hai người tử vong - Anh 1

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng

Sáng 3.7, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên cao tốc Cam Lâm – Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết, nhiều khách bị thương.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, tại khu vực điểm đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, nằm trên địa bàn huyện Diên Khánh đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải. Theo đó, khi xe khách di chuyển đến gần khu vực điểm đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thì bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều. Sau khi va chạm, đầu chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn. Tại hiện trường, phần kính xe vỡ nát, khung sắt xe khách gãy nứt do va chạm mạnh với xe tải.

 Sau cú va chạm, nhiều người trên xe khách may mắn thoát chết, đã giúp những người còn kẹt lại bên trong xe khách ra ngoài. Vụ tai nạn nói trên đã khiến hai người chết và nhiều người bị thương. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông và hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Hiện đơn vị quản lý cao tốc đã cho đóng một làn xe hướng Nam - Bắc. Cảnh sát cũng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hai người tử vong - Anh 2

Đoạn đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, nằm trên địa bàn huyện Diên Khánh nơi vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải

Trước đó, vào đêm 24.6, ôtô 5 chỗ đang lưu thông theo hướng Nha Trang - Cam Ranh trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (đoạn qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh) thì bị xe container chạy cùng chiều tông vào phía sau đuôi. Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết.

 Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được đầu tư theo hình thức PPP (hình thức đối tác công tư), có chiều dài tuyến 49,1km, quy mô 4 làn xe, với nền đường rộng 17m và không có làn dừng khẩn cấp, khởi công vào tháng 9.2021 với tổng đầu tư trên 5.500 tỉ đồng. Ô tô được phép chạy tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Tuyến cao tốc đã được thông xe chính thức vào ngày 19.5.2023. Nhiều người cho rằng, dù mới đi vào hoạt động nhưng tuyến cao tốc Nha Trang- Cam Lâm liên tiếp xảy ra tai nạn, vậy cơ quan quản lý cần các biển cảnh báo cũng như các giải pháp bảo đảm an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc