Chung kết giải Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023

VHO - Chiều 27.11, sau 2 ngày thi đấu quyết liệt và đầy kịch tính của 46 đội tại dòng sông Maspéro, giải Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã chính thức khép lại và tìm ra những nhà vô địch.

Chung kết giải Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 - Anh 1

BTC trao giải cho đội nam

Cụ thể, ở giải nam, đội nghe Ngo chùa Tum Núp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã xuất sắc giành giải Nhất; đội chùa Ông Kho (tỉnh Sóc Trăng) đoạt giải Nhì; đội chùa Sà Lôn (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đoạt giải Ba; đội Pong Tứk Chắc (huyện Thạnh Trị) đoạt giải Tư. Về ghe Ngo nữ, giải Nhất thuộc về đội chùa Tum Núp (huyện Châu Thành); giải Nhì thuộc về đội chùa Prêk Chêk (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng); giải Ba thuộc về đội chùa Kos Thum và giải Tư thuộc về đội chùa On Đôn Chêk (cùng tỉnh Bạc Liêu).

Chung kết giải Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 - Anh 2

BTC trao giải cho đội nữ

Với cơ cấu giải thưởng, các đội nam thi đấu ở cự ly 1.200m gồm, giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, giải Nhì 150 triệu đồng, giải Ba 100 triệu đồng và giải Tư 80 triệu đồng. Và đội nữ thi đấu ở cự ly 1.000m, cơ cấu giải thưởng gồm, giải Nhất 150 triệu đồng, giải Nhì 100 triệu đồng, giải Ba 80 triệu đồng và giải Tư 50 triệu đồng. Tổng giải thưởng là 910 triệu đồng và để tiếp sức cho các đội đua, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ mỗi đội đăng ký tham gia 30 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tổng kết trao giải, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, thông qua các hoạt động tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã thu hút trên 135.000 lượt khách gần xa đến tham quan, vui chơi, giải trí. Lễ hội còn phát huy giá trị văn hóa, tinh thần đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và các dân tộc khác nói chung. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trong xây dựng và phát triển quê hương Sóc Trăng ngày thêm giàu đẹp.

H.H

Ý kiến bạn đọc