Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa

VHO - Ngày 5.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 106/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2024. Chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 24 đến 30.6, với chuỗi các sự kiện văn hóa - du lịch ý nghĩa, hấp dẫn.

Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa - Anh 1

Một chương trình cộng đồng hưởng ứng và quảng bá áo dài tại Huế

Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024 nhằm tôn vinh Áo dài Việt Nam nói chung và tiếp tục quảng bá, lan tỏa giá trị của Áo dài Huế đến cộng đồng và du khách. Qua đó, hướng đến khai thác thế mạnh, thương hiệu và giá trị văn hóa độc đáo của Áo dài Huế; xây dựng hình ảnh du lịch Huế gắn với áo dài, tiếp tục khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”…

Tuần lễ này do Sở VHTT chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức với chuỗi các sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, hấp dẫn cộng đồng và du khách cùng tham gia, trải nghiệm.
Cụ thể, chương trình phát động Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024 kết hợp với khai mạc triển lãm mỹ thuật và không gian hoạt động thực nghiệm, trưng bày và giao lưu nghề may của nghệ nhân 3 miền sẽ diễn ra vào chiều ngày 24.6 tại không gian làng nghề số 15 Lê Lợi, TP.Huế.

Tiếp đó, ngày 25.6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức chương trình dâng hương chúa Nguyễn Phúc Khoát tại di tích lăng Trường Thái, xã Hương Thọ, TP.Huế; chương trình diễu hành và dâng hương tại Triệu Miếu và Thế Miếu (Đại Nội Huế) và tri ân chúa Nguyễn Phúc và vua Minh Mạng - những người đã định hình trang phục áo dài và đưa áo dài trở thành quốc phục.

Cũng trong cùng ngày 25.6, chương trình giới thiệu sách “Chiếc áo 5 thân” và tọa đàm về việc chuẩn hóa trang phục áo dài truyền thống.
Các chương trình nghệ thuật “Áo dài Hà Nội - Huế - Sài Gòn”, chương trình nghệ thuật “Áo dài Việt Nam với Hanbok Hàn Quốc” sẽ được tổ chức trong các buổi tối 25 và 26.6 tại không gian khuôn viên di tích Nghinh Lương Đình, bờ Bắc sông Hương.

Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa - Anh 2

Phụ nữ Huế với trang phục áo dài đi xe đạp

Các hoạt động văn hóa khác cũng được tổ chức tại các không gian cộng đồng ven hai bờ sông Hương, như: chương trình “Vũ điệu Áo dài” tại khu nhà kèn, công viên 3/2, bờ Nam sông Hương; cuộc thi thiết kế và trình diễn áo dài chủ đề “Họa tiết 12 con giáp trên tem bưu chính” tại cầu bán nguyệt; chương trình flashmob “Áo dài xuống phố - rực rỡ sắc hè” tại công viên Bia Quốc Học. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức chương trình “Áo dài với đạp xe vì môi trường”…

Tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024.
Đó là hoạt động “Áo dài làng cổ” tại di tích quốc gia làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền) nhằm tái hiện đời sống sinh hoạt truyền thống trang phục áo dài; “Áo dài chợ quê” tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy) nhằm tái hiện đời sống sinh hoạt chợ quê gắn với trang phục áo dài; “Áo dài hòa nhịp Huế thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức; hoạt động tặng áo dài cho công nhân, lao động khó khăn tại TP.Huế. 
Dịp này, Sở VHTT cũng phối hợp với ngành giáo dục phát động phong trào vẽ tranh về chủ đề “Áo dài truyền thống” cho học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc