Quảng Nam: Đề xuất tổ chức Liên hoan nghệ thuật một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi Bộ VHTTDL đề nghị về việc thống nhất chủ trương và đồng chủ trì tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật một số loại hình Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh” năm 2024.

Quảng Nam: Đề xuất tổ chức Liên hoan nghệ thuật một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể - Anh 1

Biểu diễn bài chòi- DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã đăng cai tổ chức thành công một số sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp quốc gia và quốc tế như: Festival Di sản Quảng Nam, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, Hội thi hợp xướng quốc tế… thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Với mong muốn tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gia, quốc tế; đồng thời, huy động sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng chung tay bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh; trong quý III, năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức sự kiện “Liên hoan Nghệ thuật một số loại hình Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh”.

Quảng Nam: Đề xuất tổ chức Liên hoan nghệ thuật một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể - Anh 2

Trình diễn múa thiên cẩu, múa lân tại lễ hội Trung thu Hội An - DSVH hóa phi vật thể quốc gia

Để liên hoan này trở thành hoạt động mang tầm vóc và có sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các tỉnh, thành phố trong cả nước có loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh; UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ VHTTDL xem xét thống nhất chủ trương và đồng chủ trì cùng tỉnh Quảng Nam tổ chức Liên hoan nêu trên.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc