Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn

VHO - Khu du lịch suối nước nóng Sơn Kim (Hà Tĩnh) được đầu tư hàng chục tỉ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm thu hút khách tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, sau thời gian dài không được đầu tư, hoạt động kém hiệu quả khiến suối nước nóng trở nên nhếch nhác, hoang tàn.

Khu du lịch sinh thái nước khoáng Sơn Kim nằm trên quốc lộ 8A, đường lên Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được đầu tư hàng chục tỉ đồng trên diện tích khoảng 10ha vào năm 2000. Nguồn nước khoáng nóng Sơn Kim tại khu du lịch từng được đánh giá là một trong những mỏ nước khoáng tốt với tác dụng chữa bệnh, thư giãn. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng. Nhiều hạng mục đã được triển khai xây dựng như nhà điều hành, nhà hàng, nhà sàn ngâm tắm, hệ thống nhà sàn nghỉ dưỡng dưới chân núi, nhà đỗ xe, khuôn viên...

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 1

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 2

Nhiều hạng mục như nhà điều hành, nhà hàng, nhà sàn ngâm tắm, hệ thống nhà sàn nghỉ dưỡng... đã xuống cấp

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 3

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 4

Khu du lịch đã ngừng đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trạng do không được bảo dưỡng nên nhiều hạng mục tại Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim hư hỏng theo thời gian. Dọc theo các lối đi, hành lang, dãy nhà cỏ cây mọc um tùm. Biển báo hướng dẫn đến nhà hàng, hệ thống nhà sàn nghỉ dưỡng đều hư hỏng nghiêm trọng, khuôn viên của khu du lịch đang trở thành điểm đến dành cho trâu bò. Các bể tắm nước khoáng nóng hoen rỉ, rêu phong...

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 5

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 6

Khu du lịch suối nước khoáng bị lãng quên giữa đại ngàn - Anh 7

Khu du lịch hoàn thành được kỳ vọng sẽ có tiềm năng phát triển kinh tế vùng biên giới Hà Tĩnh, tuy nhiên do không được nâng cấp, hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng

Trao đổi vấn đề này, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cho biết: Nước khoáng nóng ở Khu du lịch này đã được Bộ KH&CN đánh giá là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất phía Bắc Việt Nam. Vừa có tác dụng giúp duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể khi tắm, vừa giảm stress và mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu cho du khách. Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (Hà Tĩnh) từng được kỳ vọng là điểm đến du lịch tạo đà phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên nhiều năm qua bỏ hoang vì không có khách, hạ tầng xuống cấp, địa phương vẫn chưa phát huy hết thế mạnh về du lịch nơi đây. Ngoài ra, hệ thống giao thông đường quốc lộ 8A đã xuống cấp, các hạng mục bên trong khu du lịch không được đầu tư nên không thu hút được khách. “Thời gian qua, địa phương này nhiều lần kiến nghị lên cấp trên với mong muốn thu hút nhà đầu tư, khơi dậy tiềm năng lợi thế của khu du lịch này, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang phải chờ phương án mới”, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 chia sẻ thêm.

                                                                               PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc