Phú Quốc tổ chức các sự kiện VHTTDL trong năm 2024

VHO - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với quảng bá các tiềm năng về văn hóa, danh lam thắng cảnh và hình ảnh của du lịch Phú Quốc đến với du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phú Quốc tổ chức các sự kiện VHTTDL trong năm 2024 - Anh 1

Khách du lịch đến với tìm hiểu lịch sử tại Trại giam tù bình Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc 

Năm 2024, Phú Quốc sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch như lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ, tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, dự kiến vào ngày 19.5.2024.

Trong tháng 6.2024 diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch biển, đảo Việt Nam, với nhiều hoạt động quy mô nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa và sản phẩm đặc sắc của biển đảo Việt Nam nói chung, của Kiên Giang nói riêng tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; khẳng định tiềm năng du lịch biển đảo, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh, thành phố; trong đó có Kiên Giang - Phú Quốc.

Sự kiện BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc, NewBorns Runout Việt Nam, Sunrise Sprint và Ironkids năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17.11.2024. Ngoài ra, thành phố Phú Quốc tổ chức các hoạt động như: Giải Bóng đá “Cúp 30 tháng 4”; Sưu tầm và triển lãm ảnh nghệ thuật “Phú Quốc xưa và nay”; Ngày hội Gia đình Việt Nam; Hội thi Tiếng hát Karaoke chào mừng 79 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin; Giải Bóng chuyền chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức các lễ hội thường niên như: Lễ tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Quốc; Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Lễ hội Dinh Cậu…

Thời gian qua tại thành phố Phú Quốc cũng đã tổ chức thường xuyên nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tại các khu, điểm du lịch như: Lễ hội Dinh Bà - Ông Lang, Lễ hội Đình thần Dương Đông, Lễ hội Thủy Long Thánh Mẫu, Show nhạc nước Vinpearl Phú Quốc, Lễ hội Giao thừa, các cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia và quốc tế, các giải thể thao cấp quốc gia và khu vực,… là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự hấp dẫn của du lịch Phú Quốc.

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và những thành tựu vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc