Bình Thuận: Khai hội Kate 2017

VH- Lễ hội Kate năm 2017 đã chính thức khai hội tại di tích Tháp Pô Sah Inư - Phan Thiết. Lễ hội Kate rất có ý nghĩa với đồng bào dân tộc Chăm, đáp ứng nhu cầu tâm linh và tín ngưỡng, đồng thời bảo tồn, phát huy những giátrị vốn quýcủa nền văn hóa dân tộc phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ hội còn góp phần quảng bádu lịch Bình Thuận đến du khách tham quan.
Ngay sau chương trình văn nghệ chào mừng là nghi thức lễ phục, kiệu rước, nghinh, thỉnh và rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên Tháp chính. Tiếp theo là các nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni, lễ mặc trang phục và Đại lễ Kate. Đan xen nghi thức lễ là phần hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Chăm như biểu diễn nghề truyền thống dệt, làm gốm, tròchơi dân gian như thi giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đập niêu, thổi kèn Saranai dài hơi, trổ tài đánh trống Paranưng, biểu diễn nghệ thuật múa truyền thống.
Bên cạnh việc trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội, du khách khi đến tham quan còn có dịp chiêm ngưỡng di tích Tháp Pô Sah Inư, một nghệ thuật kiến trúc độc đáo của dân tộc Chăm, xem biểu diễn tranh cát, xem trình diễn nghệ thuật Chăm.


Nguyên Vũ

Ý kiến bạn đọc