Quảng Bình: Nhiều địa phương bị nước lũ cô lập

VH- Từ chiều ngày 9 đến rạng sáng qua 10.10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to khiến nước lũ trên sông Gianh, sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ ở tỉnh Quảng Bình dâng cao.

Vào sáng qua 10.10, nhiều thôn, xóm ở hạ lưu sông Gianh (thuộc huyện Quảng Trạch) bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông như ở xã Phù Hóa, Quảng Trường, Quảng Thanh…; đường từ chợ Phù Hóa sang xã Quảng Liên bị chia cắt, cầu phao ở thôn Thuận Hòa (xã Quảng Trường) cũng tạm dừng hoạt động.
Các ngầm Khe Đeng, Khe Mưng trên Quốc lộ 15 ở xã Kim Hóa, (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã ngập hơn 1,5m, gây tắc đường. Ngầm Bùng ở xã Hưng Trạch, (huyện Bố Trạch) cũng ngập sâu 1m không đi lại được. Trên địa bàn huyện Minh Hóa, các thôn Kim Bảng ở xã Minh Hóa và xã Tân Hóa bị cô lập hoàn toàn; đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa tiếp tục bị cô lập; các bản làng trên tuyến đường vào bản Lòm ở xã Trọng Hóa cũng bị chia cắt nhiều điểm.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở hai huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa. Riêng sông Gianh đã xuất hiện một đợt lũ, mực nước lúc 7 giờ hôm qua 10.10 đo được tại xã Mai Hóa là 5,28m trên mức báo động II.
Mặc dù đến trưa cùng ngày, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã giảm, nhiều nơi đã tạnh, khô ráo. Tuy nhiên, trước tình hình nước ngập cục bộ ở một số thôn xóm ven sông, chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã thông báo cho người dân không được chủ quan vì nước lũ đang từ thượng nguồn đổ về.


Phạm Phú

Ý kiến bạn đọc