Quảng Bình: Khởi công xây dựng 37 nhà ở cho người Ma Coong

VH- Xây dựng những ngôi nhà trao tặng đồng bào Ma Coong ở 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền, mặt trận các cấp đối với đời sống của bà con dân tộc Bru – Vân Kiều, từng bước giúp họ ổn định cuộc sống.

Quảng Bình: Khởi công xây dựng 37 nhà ở cho người Ma Coong - Anh 1

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương tổ chức khởi công công trình xây dựng 37 nhà ở cho đồng bào dân tộc.

Ngày 11/6, tại xã Tân Trạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với huyện Bố Trạch tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng 37 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, bị thiệt hại do bão số 10 gây ra năm 2017.

Cụ thể, xã Tân Trạch 11 hộ, xã Thượng Trạch 26 hộ. Các ngôi nhà được xây dựng theo thiết kế dạng nhà sàn; móng, cột, dầm đỡ bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn xốp 3 lớp chống nóng; diện tích xây dựng 30,5 m2; giá trị đầu tư mỗi ngôi nhà là 80 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công và chính quyền địa phương tích cực giám sát, đôn đốc việc hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và dung tiến độ.

Theo kế hoạch, 37 ngôi nhà sẽ được xây dựng trong vòng 3 tháng; dự kiến khánh thành và bàn giao cho các hộ gia đình đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9/2018.

Phạm Phú

 

 

 

Ý kiến bạn đọc