Tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

THANH BẢO; ảnh: HOÀNG NGỌC

VHO - Trong hai ngày 13-14.4 tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Sở VHTTDL Gia Lai đã tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc và du khách.

Tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 1

Sắc màu văn hóa của đoàn nghệ nhân Bahnar huyện Kông Chro

Với chủ đề “Sức sống cội nguồn”, Ngày hội quy tụ gần 800 nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Đông nhất là 2 dân tộc tại chỗ Jrai và Bahnar, tiếp đến là các dân tộc Tày, Mường, Mông, Nùng, Thái và Kinh. Ngày hội là dịp giới thiệu, quảng bá tinh hoa văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đây cũng là cơ hội để đồng bào các dân tộc học hỏi kinh nghiệm bảo tồn, chung sức gìn giữ và phát triển trong cộng đồng.

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú như tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc gồm các nghi lễ, lễ hội, trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, hát then, hát chèo; các trò chơi dân gian: giã gạo chày đôi, nhảy bao bố, trình diễn đi cà kheo nghệ thuật, nhảy sạp, ném còn; trình diễn trang phục các dân tộc; trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng. Ngoài ra, từ ngày 12.4 có triển lãm ảnh di sản văn hóa và trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương.

Tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 2

Phần thi giã gạo của nghệ nhân được đông đảo người dân và du khách cổ vũ

Nói về những nét mới tại Ngày hội năm nay, ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở VHTTDO, Trưởng ban tổ chức Ngày hội cho biết: “Đây là lần thứ ba tổ chức nên chúng tôi cố gắng đổi mới để có những điểm khác biệt, hấp dẫn hơn. Ngày hội không có khai mạc, bế mạc, thay vào đó là đêm hội “Sức sống cội nguồn” để đồng bào thể hiện các giá trị văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc mình trên sân khấu. Mục đích lớn nhất là khơi dậy trong mỗi người dân niềm tự hào, tinh thần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Chúng tôi cũng sẽ luôn tìm ra nét mới theo từng năm để làm sao thu hút được người dân và du khách đến với ngày hội một cách vui vẻ, hào hứng nhất, đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị đích thực cho cuộc sống”.

Cũng theo ông Trần Ngọc Nhung, Ngày hội năm nay có sự tham gia của nhiều dân tộc hơn, hình thức thể hiện các loại hình văn nghệ dân gian cũng phong phú hơn. Ban tổ chức đưa thêm một số hoạt động mới như: trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng, trang phục dân tộc, thi giã gạo chày đôi... Đặc biệt, tại ngày hội năm nay, lần đầu tiên diễn ra hoạt động tái hiện không gian biểu diễn chèo (chiếu chèo), loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian độc đáo của người Việt.

Tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 3

Đoàn nghệ nhân TP. Pleiku

Đêm hội diễn ra vào tối 13.4 để lại những thanh âm đẹp về “sức sống cội nguồn”. Đứng chung một sân khấu, các đoàn nghệ nhân ghi dấu ấn văn hóa đặc sắc qua các tiết mục đặc trưng. Các nghệ nhân Bahnar, Jrai mang đến một Tây Nguyên huyền ảo, vừa hùng vĩ, vừa trữ tình với phần trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ “Mừng nhà rông mới”, “Lễ bỏ mả”, “Em đẹp như hoa pơ lang”, cà kheo nghệ thuật trên nền nhạc “Hoa rừng”, dân vũ “Dòng suối mênh mông”, tam ca nam “Những chàng trai dũng cảm”, dân ca “Theo dấu chân cha”… Trong khi đó, các dân tộc Kinh, Tày, Nùng… cũng góp sắc màu với tiết mục đặc trưng vùng miền như hát chèo “Tình mẹ cho con”, hát then và đàn tính “Sự nghiệp Hồ Chí Minh vĩ đại”. Cũng trong đêm hội, nghệ nhân 7 dân tộc cùng trình diễn trang phục truyền thống trên nền của hòa tấu tre nứa do nghệ nhân Pleiku hỗ trợ. Khán giả như được dẫn dụ vào một hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa qua từng bộ trang phục đặc trưng, đầy màu sắc được các dân tộc gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử.

Tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 4

Nghệ nhân trẻ  trình diễn nhạc cụ dân tộc

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội đã chính thức khép lại vào chiều 14.4, thu hút trên 30 ngàn lượt người dân, du khách trong nước, quốc tế trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, tham gia trò chơi cùng các đoàn nghệ nhân.

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao giải cho ba đơn vị có hoạt động ấn tượng nhất tại Ngày hội gồm: TP. Pleiku, Đak Pơ, Chư Prông. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải cho ba đơn vị trình diễn trang phục dân tộc xuất sắc gồm: Ia Pa, TP. Pleiku, Kbang; ba giải trình diễn cà kheo nghệ thuật xuất sắc gồm: TP. Pleiku, Chư Păh, Kông Chro. Ở phần thi trò chơi dân gian, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội, trong đó huyện Đak Đoa giành giải nhất giã gạo chày đôi, TP. Pleiku giải nhất nhảy bao bố tiếp sức.

Tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 5

Đoàn nghệ nhân Bahnar huyện Kbang tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai là hoạt động thường niên, nhằm khơi dậy tinh thần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong mỗi cộng đồng dân tộc trên địa bàn. Đây không chỉ là nơi giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm của các nghệ nhân, mà còn là nơi gắn kết của các dân tộc trên mảnh đất Tây Nguyên. Với tinh thần mỗi cộng đồng dân tộc, người dân và các cấp chính quyền sẽ quan tâm hơn nữa cho hoạt động văn hóa của tỉnh Gia Lai nói chung và từng cộng đồng dân tộc nói riêng. Qua đó, nâng tầm giá trị văn hóa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Ý kiến bạn đọc