Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

19 Tháng Ba 2024

Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM

Thứ Sáu 25/11/2022 | 19:59 GMT+7

VHO - Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM năm 2022 với chủ đề “Về những đỉnh núi Lai Châu kỹ vĩ” sẽ diễn ra từ ngày 2-4.12 với nhiều hoạt động nổi bật. Thông tin được UBND tỉnh Lai Châu cung cấp vào hôm nay 25.11. 

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu

Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM năm 2022 do UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, nhằm quảng bá, giới thiệu về miền đất, con người Lai Châu với những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là điểm đến giàu tiềm năng để các đối tác đầu tư, hợp tác phát triển du lịch; đồng thời thông qua sự kiện tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Lai Châu với TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành phố miền Nam nói chung. Tuần Văn hóa - Du lịch cũng nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, liên kết xây dựng các tour du lịch để trao đổi khách giữa các tỉnh, thành phố. 
Theo Ban Tổ chức, Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 2.12, tại sân khấu của tỉnh Lai Châu được đặt trên đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM với sự tham gia trên 100 diễn viên, nghệ nhân người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì,  Lào, Lự… Ngay sau khi kết thúc chương trình khai mạc sẽ diễn ra Lễ hội đường phố với sự tham gia trên 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Trong đó, dân tộc Thái trong trang phục “sửa luông” với cây đàn tính hòa cùng nhịp của trống, chiêng; dân tộc Hà Nhì trong điệu Xòe không ngủ, kết hợp với trống, chiêng và các làn điệu dân ca; điệu Leo bo - dân tộc Lào; vũ điệu Khèn, điệu múa Sênh tiền - dân tộc Mông;… Du khách sẽ được thưởng thức, trải nghiệm bức tranh văn hóa Lai Châu rực rỡ sắc màu giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Vào tối ngày 3.12, cũng tại sân khấu trên đường Lê Lợi sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật, trình diễn Khèn dân tộc Mông; Hát Then - Đàn Tính, múa Xòe, múa sạp dân tộc Thái (trong đó Hát Then, nghệ thuật múa Xòe dân tộc Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại). Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 2-4.12, UBND tỉnh Lai Châu bố trí gần 270m2 diện tích chung để tái hiện các không gian giới thiệu, quảng bá du lịch, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực dân tộc và trưng bày, triển lãm ảnh đẹp. 

Lai Châu là tỉnh có bề dày lịch sử - văn hóa phong phú, đặc sắc với 20 dân tộc. Trong ảnh, đoàn diễu hành biểu diễn các bài hát Dân ca, Dân vũ trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Lễ hội ẩm thực các dân tộc huyện Mường Tè lần thứ II năm 2022

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 3-4.12 sẽ diễn ra Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà chung của chúng ta” năm 2022. Dự kiến tại sân khấu phụ (khu số 5), phố Nguyễn Huệ diễn ra hoạt động trình diễn trang phục truyền thống của 10 dân tộc đại diện cho 20 dân tộc tỉnh Lai Châu gồm: Dân tộc Thái, Giáy, Lào, Mảng, Hà Nhì, La Hủ, Cống, Si La, Dao, Mông. Mỗi trang phục, hoa văn trên trang phục đều mang ý nghĩa riêng thể hiện quan điểm, tín ngưỡng, thẩm mỹ của đồng bào. Ngoài ra, tại sân khấu mở trước tòa nhà Sunwah sẽ diễn ra hoạt động múa Xòe, múa Sạp (dân tộc Thái); múa Khèn (dân tộc Mông); múa Xòe (dân tộc Hà Nhì); múa (dân tộc Lào) là những điệu múa mang đặc trưng của từng dân tộc đại diện theo địa vực cư trú từ rẻo thấp, rẻo giữa và rẻo cao.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu chia sẻ, Lai Châu là nơi có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú, đặc sắc của 20 dân tộc. Đồng thời, Lai Châu cũng là nơi được đất và trời ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên với dãy núi Hoàng Liên Sơn đứng đầu trong “Tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, với những ngọn núi hùng vĩ như: Pusilung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử… Hiện nay, Lai Châu đang phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, nông thôn để xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng, có giá trị trên cơ sở các yếu tố tự nhiên, văn hóa, xã hội tạo sự hấp dẫn cho khách du lịch, có khả năng cạnh tranh cao trong và ngoài tỉnh. Với nhiều chính sách để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp và du lịch, lãnh đạo Lai Châu cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu nhằm xúc tiến hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất kinh doanh, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top