Lượt khách tham quan bảo tàng, di tích tại Hội An tăng hơn 400%

VHO - Lượng khách tham quan các điểm bảo tàng, di tích tại Khu phố cổ Hội An trong 6 tháng đầu năm dã tăng 411,91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượt khách tham quan bảo tàng, di tích tại Hội An tăng hơn 400% - Anh 1

Du khách tham quan bảo tàng nghề y tại Hội An 

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, các điểm bảo tàng, di tích trong Khu phố cổ Hội An do Trung tâm trực tiếp quản lý đã đón 661.003 lượt khách tham quan, trong đó có 592.499 lượt khách quốc tế, khách Việt Nam có 68.504 lượt, tăng 411,91% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức hướng dẫn cho 9 đoàn với 375 lượt khách tham quan di tích nhà lao Hội An; 5 đoàn với 380 em học sinh trải nghiệm Khu phố cổ Hội An và các điểm bảo tàng, di tích. 

Thời gian qua, Trung tâm QLBTDSVH Hội An, Bảo tàng Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy thu hút khách tại các điểm bảo tàng, di tích như: Đổi mới trưng bày giới thiệu về di sản văn hóa Hội An, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá hấp dẫn, các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Bảo tàng (18.5) tại các bảo tàng chuyên đề, tăng cường công tác truyền thông trên website và các nền tảng xã hội,…
Bên cạnh đó cũng chú trọng phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục di sản trong học đường thông qua các chương trình tham quan, tìm hiểu các bảo tàng, di tích trong khu phố cổ; phối hợp với phòng Giáo dục- Đào tạo, Thành đoàn Hội An tổ chức chương trình trải nghiệm "Tự hào Hội An". Qua đó, tạo không gian hoạt động, trải nghệm bổ ích, thú vị nhằm giáo dục cho các em học sinh về lịch sử, văn hóa truyền thống, vun đắp và bồi dưỡng tình cảm trân quý , ý thức gìn giữ di sản văn hóa Hội An trong thế hệ trẻ. 

Cùng với nhóm Không gian đọc Hội An tổ chức chương trình " Món quà ngày hè" dành cho trẻ em, chương trình đầu tiên đã diễn ra tại bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch với các hoạt động như nghe thuyết minh, tham quan về bảo tàng; đọc sách, vẽ tranh chủ đề "Em vẽ màu men lam" theo hoa văn gốm sứ mà các em được quan sát tại bảo tàng. 
Được biết, hiện Trung tâm QLBTDSVH Hội An triển khai xây dựng địa điểm du lịch xanh tại các bảo tàng và di tích; xử lý tư liệu và hiện vật sưu tầm được để bổ sung trưng bày; đồng thời hoàn thiện phương án phát huy các điểm bảo tàng, di tích trình UBND thành phố phê duyệt. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc