Tăng trải nghiệm cho khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

VHO - Nhằm tăng cường trải nghiệm và phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách tới thăm Thủ đô dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour và tặng quà khách du lịch, nhân dân khi viếng thăm Lăng Bác.

Tăng trải nghiệm cho khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9 - Anh 1

Hơn 1600 lượt khách sẽ được miễn phí xe buýt 2 tầng tham quan Hà Nội

Miễn phí xe buýt 2 tầng cho hàng nghìn khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, việc vận chuyển miễn phí bằng xe buýt 2 tầng sẽ được Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội là đơn vị quản lý vận hành, khai thác xe buýt 2 tầng thực hiện từ 1- 4.9.

Đối với tuyến City tour mang tên Tuyến xe khách du lịch hai tầng (City Tour Hà Nội), Tổng công ty vận tải Hà Nội đã bố trí 3 xe, gồm các xe biển kiểm soát: 29B-196.58, 29B-199.06, 29B-196.88 để phục vụ khách tham gia chương trình ngắm thành phố từ xe buýt. Thời gian xuất phát từ 9 giờ đến 17 giờ 30 phút, tần suất 30 phút/chuyến. Tổng số 18 chuyến xe/ngày, số lượng 792 vé miễn phí/ngày.

Với tuyến City tour của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội (thương hiệu Vietnam Sightseeing), đơn vị đã bố trí 4 xe, gồm các xe biển kiểm soát: 29B-199.82, 29B-205.45, 29F-016.84, 29F-017.81. Thời gian xuất phát từ 9 giờ 15 phút đến 17 giờ 45 phút, tần suất 30 phút/chuyến. Tổng số 18 chuyến xe/ngày; số lượng 792 vé miễn phí/ngày.

Thời gian phát vé miễn phí từ 12 - 17 giờ (hoặc đến khi phát hết vé) từ ngày 31.8 đến 3.9. Địa điểm phát vé miễn phí là khu vực Vườn hoa 19.8 (đối diện Nhà hát lớn Hà Nội). Vé phát miễn phí là loại vé có giá trị sử dụng một lần cho một người lên/xuống xe buýt 2 tầng; vé được in sẵn thời gian xuất phát, ngày áp dụng, vị trí dành cho khách. Địa điểm khởi hành, đón trả khách tại điểm đỗ xe cạnh Nhà hát Lớn.

Tăng trải nghiệm cho khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9 - Anh 2

Chương trình ngắm thành phố từ xe buýt đi qua nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô

Ngày 2.9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phát bánh mì, nước uống cho du khách, nhân dân vào thăm viếng Lăng Bác. Hoạt động này được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018.

Năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội tặng 80.000 suất quà gồm: chai nước và bánh mì hoặc hộp sữa và bánh mì cho du khách đến viếng Lăng Bác vào các dịp lễ lớn như: Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30.4); Ngày Quốc tế Lao động (1.5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5) và Quốc khánh (2.9).

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội chỉ đạo các khu, điểm du lịch cùng cơ sở vui chơi giải trí tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách và nhân dân dịp nghỉ lễ.

Trong đó, các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động trò chơi dân gian, thư pháp, ký họa, tò he, bóng nghệ thuật; chương trình hoạt động tại không gian đi bộ mở rộng phố cổ Hà Nội chủ yếu diễn ra tại: Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, Trước cửa Nhà hát Múa Rối Thăng Long, sân khấu mặt trước Đền Bà Kiệu, khu vực không gian trước vườn hoa đền Bà Kiệu; khu vực không gian sân nhà Bát Giác; không gian vỉa hè đầu ngã ba phố Đinh Lễ giao cắt phố Đinh Tiên Hoàng; khu vực đồng hồ hoa Thụy Sỹ; khu vực Bốt Nhà Tròn; khu vực Tượng đài Vua Lê, Khu vực vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng (đối diện tượng đài Cảm tử); gốc cây đa (phố Đinh Tiên Hoàng), khu vực tháp Hòa Phong, Ngã ba Đinh Tiên Hoàng – Hàng Dầu; khu vực vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng; Đền Hương Tượng (64 Mã Mây), khu vực ngã 5 Đông Thái, đền Quan Đế, đền Bạch Mã, khu vực Ô Quan Chưởng, ngã tư Đinh Liệt - Gia Ngư, đình Kim Ngân, ngã ba Gia Ngư – Hàng Bè, trước cửa Rạp Chuông Vàng, khu vực chợ Đồng Xuân...

Nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn được đưa vào phục vụ khách du lịch và người dân như: Biểu diễn nhạc không lời, gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân, sinh hoạt CLB Cờ Hồ Gươm, ra mắt “Ban văn nghệ kỳ đài hồ Gươm”, biểu diễn ca nhạc, rối, biểu diễn hát xẩm, hát dân gian, chèo, xiếc, tạp kỹ; chương trình biểu diễn Cây đàn bầu Việt Nam, biểu diễn âm nhạc dân gian truyền thống...

Qua những hoạt động này, thể hiện tình cảm của thành phố Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô dịp Quốc khánh 2.9. Đồng thời, đây là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Tăng trải nghiệm cho khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9 - Anh 3

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho khách thăm Lăng Bác ngày 2.9.2023

Hà Nội ước đón 2,79 triệu lượt 8 tháng đầu năm

Trong tháng 8.2023, Hà Nội đón 2,18 triệu lượt khách du lịch, tăng 23,1% so với cùng kỳ 2022, giảm 7,2% so với tháng 7.2023. Trong đó, có 382,9 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,7% so với tháng 7.2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8,07 nghìn tỉ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3,8% so với tháng 7.2023.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 16,9 triệu lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,79 triệu lượt, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa ước đạt 14,1 triệu lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61,6 nghìn tỉ đồng, tăng 63,1% với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú với 70.218 phòng. Trong đó, có 603 cơ sử được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.550 phòng, chiếm 16,1 % tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 36,3% tổng số phòng.

Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tháng 8.2023 ước đạt 57%, tăng 16,2% so với cùng kỳ, giảm 10,8% so với tháng 7.2023. Ước tính, 8 tháng đầu năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khác sạn ước đạt 61,4 %, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

NGUYỄN ANH; ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc