Hơn 3.300 du khách thăm quan tháp Pô Sah Inư dịp lễ 2.9

VHO - Thông tin từ Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1 - 2.9), đã có hơn 3.300 lượt du khách đến tham quan, thưởng lãm các hoạt động văn hoá nghệ thuật, biểu diễn nghề truyền thống, triển lãm di sản văn hóa Bình Thuận kết nối vùng miền và chọn mua những món quà lưu niệm độc đáo.

Hơn 3.300 du khách thăm quan tháp Pô Sah Inư dịp lễ 2.9 - Anh 1

Hơn 3.300 du khách thăm quan tháp Pô Sah Inư dịp lễ Quốc khánh

Đến với tháp Pô Sah Inư Phan Thiết dịp này, bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan cụm tháp Chăm nổi tiếng, du khách còn được thưởng lãm toàn cảnh TP. Phan Thiết xinh đẹp cùng dải bờ biển xanh mát từ đỉnh đồi Lầu Ông Hoàng. Tham quan tháp Pô Sah Inư, du khách cũng có dịp xem biểu diễn những tiết mục nghệ thuật dân gian Chăm nổi tiếng như bài hát Bến nước tình yêu, Pô Sah Inư huyền thoại, hát múa trống hội Katê, biểu diễn trống Paranưng… 
Ngoài ra, du khách còn được xem các nghệ nhân biểu diễn nghề dệt vải thủ công, trải nghiệm quầy bán hàng lưu niệm và lựa chọn những món quà lưu niệm hấp dẫn. Dịp này, tại khuôn viên di tích còn diễn ra hoạt động trưng bày, triển lãm Di sản văn hóa Bình Thuận kết nối các vùng miền. Nhằm giới thiệu đến du khách các giá trị di sản văn hóa của các địa phương khắp 3 miền như: Bắc Ninh, TP. Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai, An Giang…

Hơn 3.300 du khách thăm quan tháp Pô Sah Inư dịp lễ 2.9 - Anh 2

Du khách cũng thưởng thức những tiết mục nghệ thuật dân gian Chăm nổi tiếng

Với vị trí thuận lợi nằm trên đỉnh đồi Bà Nài và kề bên cửa ngõ ra vào khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, du khách chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển từ trung tâm TP. Phan Thiết đến di tích và mất 10 phút nữa để đến điểm tham quan Lâu đài rượu vang, Bảo tàng nước mắm hay địa danh Đá Ông Địa. Với giá vé vào cổng 15.000đồng/người lớn và 7.000đồng/trẻ em, di tích tháp Chăm Pô Sah Inư là điểm tham quan ấn tượng, thu hút ngày càng đông du khách đến khám phá, nhất là vào những dịp nghỉ lễ lớn trong năm.

NGUYÊN VŨ

Ý kiến bạn đọc