Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô

VHO - Tối 27.10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2023, kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô - Anh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo một số Sở quản lý du lịch, Sở quản lý VHTTDL các địa phương, các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, các chuyên gia văn hóa, doanh nghiệp du lịch, văn hóa…

Phát biểu tại Lễ hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô - Anh 2

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã tổ chức hơn 2.000 sự kiện, hoạt động văn hóa, đón khoảng 24 triệu lượt khách du lịch, bao gồm 4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 2,66 lần so với năm trước và 20 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 10% so với năm 2022. Những kết quả này đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP Thủ đô, đạt mục tiêu Hà Nội trở thành một trong những trung tâm du lịch, công nghiệp văn hóa hàng đầu của cả nước, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển “Thành phố sáng tạo” thời gian tới.

Sự kiện Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội được thành phố chỉ đạo sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên. Đây là hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam đặc sắc với tà áo dài truyền thống của dân tộc.

Áo dài là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, làm nguồn sáng tạo truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống, tính tự tôn dân tộc. Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội là cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô - Anh 3

Nghệ sĩ violon Quang Huy tham gia biểu diễn đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 cùng các nghệ sĩ

Diễn ra từ ngày 27 đến 29.10, Lễ hội Áo dài du lịch năm 2023, được đầu tư công phu, có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu áo dài, nhà thiết kế, cơ sở phụ kiện áo dài, đơn vị du lịch, cơ sở ẩm thực, nghệ nhân thợ giỏi.

Chương trình khai mạc “Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023” được dàn dựng chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Hà Lê, Đông Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, Bảo Trâm...

Tham gia chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc, nghệ sĩ violon Đào Quang Huy cho biết rất vinh dự khi được biểu diễn tại một sự kiện lớn và ý nghĩa thế này. Qua đó, được góp phần tôn vinh, quảng bá áo dài và văn hóa Việt tới bạn bè trong nước, quốc tế.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô - Anh 4

Nghệ sĩ violon Đào Quang Huy biểu diễn cùng phần trình diễn áo dài của NTK Ngọc Hân

Nghệ sĩ violon Đào Quang Huy sinh năm 1997, từng giành danh hiệu "Tài năng trẻ" trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 14 tuổi. Anh theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tham gia trong Dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sở hữu tiếng đàn ngọt ngào cùng kỹ thuật điêu luyện, Quang Huy thường xuyên được mời tham gia biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật lớn.

Tại lễ khai mạc, khán giả cũng được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ khắp mọi miền Tổ quốc như: Viết Bảo, Quang Hòa, Cao Minh Tiến, Ngọc Hân, Thanh Hải, Ỷ Vân Hiên, Dũng Nguyễn, Hoàng Ly, Vũ Thảo Giang và nhiều thương hiệu áo dài như OZ Design House, áo dài La Sen Vũ, Kiên Anh…

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô - Anh 5

Chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023 được dàn dựng chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội cũng được người dân và du khách chào đón như: Đêm nhạc “Sắc màu Hà Nội” diễn ra vào tối 28.10 tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu; không gian triển lãm, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; không gian triển lãm tư liệu ảnh; không gian triển lãm và trưng bày áo dài; không gian thông tin, quảng bá, giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch; Con đường áo dài cộng đồng “Dạo bước hồ Gươm”; không gian gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm - nơi đọng lại ký ức trăm năm; diễu hành “Bách hoa Bộ hành”…

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài do Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội thực hiện có sự tham gia của 1.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, trong đó sẽ có đại diện của khoảng 50 gia đình tiêu biểu của Hà Nội.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên: Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch Thủ đô - Anh 6

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023

Trong khuôn khổ của Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023, có hơn 60 gian hàng được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thạch, nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tọa đàm “Định hướng và phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch” diễn ra vào ngày 29.10; chương trình nghệ thuật âm nhạc “Nhịp phố” cùng các hoạt động bên lề khác góp phần làm phong phú và nổi bật các hoạt động của Lễ hội.

BẢO AN; ảnh: HIỆP TRẦN, NGUYỄN NAM

Ý kiến bạn đọc