Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh”

VHO - Sáng 15.11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ: LĐTBXH; Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải; NN&PTNT; Văn phòng Chính phủ; VOV, VTV, TTXVN, Báo Nhân dân; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, du lịch; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp lớn ngành Du lịch và Hàng không

Đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm du lịch

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào tạo việc làm, sinh kế cho người dân, xóa đói, giảm nghèo, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời, du lịch là cầu nối giao lưu quốc tế thiết thực, hiệu quả, để khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến thăm, trải nghiệm, hiểu hơn, chia sẻ hơn, yêu quý hơn đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì và điều hành Hội nghị

Hội nghị "Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững" cũng là hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023. Hội nghị được tổ chức trong không khí cả nước đang nỗ lực thực hiện đạt cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023, tạo đà cho những kết quả tốt hơn trong năm 2024 và cũng là giai đoạn đầu của mùa du lịch cuối năm- mùa cao điểm khách quốc tế.

Thời gian qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với cơ hội, thuận lợi và so với dự báo. Thủ tướng cho rằng, tuy dịch Covid-19 đã được khống chế nhưng hậu quả còn kéo dài, bên cạnh đó, chiến tranh ở một số nơi trên thế giới cũng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế.

Trong nước, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, nội lực chưa lớn, sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế và với độ mở nền kinh tế lớn nên chịu tác động nhiều bởi diễn biến tình hình thế giới.

Mặc dù khó khăn, nhưng chúng ta cũng có không ít thời cơ và thuận lợi. Vấn đề là phải cùng nhau khai thác tốt nhất các cơ hội, nhận diện, hóa giải khó khăn, vượt qua thách thức.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 3

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thời gian qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

Du lịch Việt Nam trong 10 tháng qua có khởi sắc hơn. Tính đến hết tháng 10.2023, tổng lượng khách du lịch quốc tế đạt khoảng 10 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt 99 triệu lượt.

Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế 10 tháng năm 2023 mới chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước đại dịch). Khách du lịch nội địa, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2022, đang có dấu hiệu chững lại. Ngành Du lịch phải đối mặt với nhiều thách thức, vướng mắc, nhiều vấn đề kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ chưa giải quyết được.

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 08-NQ/TW; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18.5.2023, du lịch Việt Nam cần thực sự đổi mới tư duy, cách làm với các biện pháp sáng tạo, đột phá, đồng bộ, hiệu quả; thực hiện liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện. Từ đó, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đón ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa, đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 4

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến 

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Hội nghị trao đổi, thảo luận để tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn; tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành Du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trong đó, nhận diện thời cơ và thách thức của Du lịch Việt Nam một cách khách quan, trung thực.

Chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam, của các nước trên thế giới, những cách làm hay, bài học quý trong phát triển du lịch

Các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chuyên gia và từng bộ, ngành, địa phương cùng nhau trao đổi, đề xuất giải pháp đột phá, cụ thể, khả thi để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững.

Trong đó, tập trung nêu rõ những vấn đề thể chế, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, thương hiệu, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng lực quản trị của quốc gia, của từng địa phương và từng doanh nghiệp phù hợp với điều kiện mới, công tác phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong ngành Du lịch và doanh nghiệp ngoài ngành Du lịch... Tập trung đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Đổi mới quản trị quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, liên kết giữa các ngành, các cấp để tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong một Hội nghị không thể giải quyết được hết các vấn đề nhưng các đại biểu cần quan tâm, chú ý để đưa ra những giải pháp đột phá phát triển du lịch nhanh bền vững, có tính khoa học và hiệu quả cao.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 5

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hiến kế các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới nền tảng cạnh tranh

Trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã làm rõ thực trạng hoạt động du lịch thời gian qua và đưa ra định hướng, các giải pháp cần thực hiện để du lịch Việt Nam phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.

Một là, tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho việc phục hồi, phát triển du lịch.

Hai là, đẩy mạnh phối hợp liên vùng, liên địa phương, hình thành chuỗi giá trị, sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Ba là, tập trung triển khai quyết liệt các hoạt động xúc tiến du lịch, đẩy nhanh tốc độ phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế.

Bốn là, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch có thương hiệu, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Năm là, thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 6

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng mong muốn các đại biểu tập trung đề xuất, hiến kế các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới nền tảng cạnh tranh, tìm ra các động lực tăng trưởng mới để phát triển nhanh và bền vững.

Trong phần thảo luận 1 do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng điều hành, các đại biểu đại diện cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp du lịch, hàng không, chuyên gia kinh tế: Vin Group, Sun Group, Vietravel, Vietnam Airlines, SOVICO, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, chuyên gia Chu Trí Thành, Trần Đình Thiên đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch tới các điểm đến Việt Nam; phát triển du lịch xanh và bền vững; đẩy mạnh phục hồi, tăng trưởng trong khối doanh nghiệp….

Trong phần thảo luận 2 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điều hành, các Bộ, ngành, địa phương như: Thành phố Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bộ TT&TT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công an… cũng thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết vùng, hợp tác công tư trong xây dựng sản phẩm, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh đón khách quốc tế qua các cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển; quản lý điểm đến, xúc tiến du lịch; hiệu quả từ chính sách visa cởi mở….

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 7

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch Việt Nam toàn diện

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ VHTTDL, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chuẩn bị kỹ, chu đáo Hội nghị, những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, sát thực tiễn, cho thấy quyết tâm cao phát triển đột phá ngành Du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết 08 đã đề ra. Với tinh thần toát lên từ Hội nghị là quyết tâm “đi sau nhưng vượt lên trước”; Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện, trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, yếu kém để đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp.Trong đó, cần rà soát lại xem thể chế, chính sách, pháp luật để phát triển du lịch cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện như thế nào. Cần phải xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam. Cần phải nhận định rõ du lịch là lĩnh vực kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương, liên quan tới các vấn đề toàn cầu, toàn dân, do đó, phải có cách tiếp cận tương đối toàn diện, toàn cầu, toàn dân".

“Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm phát triển du lịch trong thời gian tới.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 8

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đó, phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành Du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Phát triển hệ sinh thái du lịch toàn diện, nhanh, bền vững, hiệu quả cao.

Xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam dựa trên nguồn lực con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Liên kết chặt chẽ, phối hợp hiệu quả giữa các doanh nghiệp, các chủ thể liên quan, giữa Trung ương và địa phương, giữa Nhà nước và tư nhân, giữa các bộ ngành, địa phương. Xây dựng chuỗi giá trị liên kết quốc gia và toàn cầu.

Khi tình hình thay đổi thì phải có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận phù hợp, theo hướng chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, dự báo, đánh giá dựa trên dữ liệu….

Phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể với phát triển KTXH với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội phát triển du lịch nhanh, bền vững, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại.

Phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các Cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng đầu vào của ngành du lịch.

Thủ tướng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh” - Anh 9

Toàn cảnh Hội nghị

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở tận dụng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, truyền thống, nét đẹp đất nước, con người Việt Nam. Không hi sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chú trọng vừa phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, vừa có tính đặc sắc, riêng có, chất lượng cao và giá trị gia tăng lớn; vừa phát triển loại hình du lịch bình dân, phổ thông, đại chúng cùng với loại hình du lịch đơn lẻ, đặc biệt sang trọng dành cho đối tượng thu nhập cao.

Thủ tướng khẳng định: Trên tinh thần “Lời nói đi đôi với việc làm”, “việc hôm nay chớ để ngày mai”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo Bộ VHTTDL và các bộ, ngành, địa phương tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển du lịch nhanh và bền vững.

Thủ tướng tin rằng, với sự nỗ lực, cố gắng của ngành Du lịch, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các bộ, ngành, sự liên kết và hợp tác đồng bộ, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo nên “sức mạnh tổng hợp to lớn” để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và “cất cánh”, thực hiện thành công Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tới năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

THUÝ HÀ; ảnh: TRẦNTHANH HẢI, NHẬT BẮC

Ý kiến bạn đọc