Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

VHO - Ngày 22.11, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 5951-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn y ông Nguyễn Văn Dũng, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2024. Đồng thời, công bố Quyết định số 5828/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist)

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1976, trước đó giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà.

Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Anh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Dũng

Tại Hội nghị, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và cá nhân ông Nguyễn Văn Dũng được thành phố tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Ông Nguyễn Văn Dũng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, có thời gian dài gắn bó tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế của Thủ đô và cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Dũng đã cùng tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Hà Nội nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn; giữ vững và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của một doanh nghiệp Nhà nước của thành phố.

Giai đoạn 2020- 2022, doanh thu của Tổng công ty đạt 2.933 tỉ đồng, nộp ngân sách 664 tỉ đồng, lợi nhuận 669 tỉ đồng.

10 tháng năm 2023, doanh thu của Hanoitourist đạt 739,5 tỉ đồng, đạt 104% kế hoạch năm; nộp ngân sách thành phố 225 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch; lợi nhuận ước thực hiện đạt 215 tỉ đồng, đạt 116% kế hoạch. Tổng lượng khách lữ hành trong 10 tháng qua đạt 21.892 lượt; tổng khách lưu trú đạt 43.466 lượt, đạt 92% kế hoạch năm, tăng 102,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập bình quân của cán bộ, người lao động trên 10 triệu đồng/tháng…

Những kết quả này thể hiện Hanoitourist là một tập thể đoàn kết, thống nhất; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn; chủ động tổ chức lại kinh doanh và mở rộng thị trường mới. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng được Tổng công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, được thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Anh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Tổng công ty kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm thực hiện theo mô hình công ty mẹ - con, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị: “Thời gian tới, tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Văn Dũng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, truyền thống 60 năm xây dựng, phát triển; đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ nay đến hết nhiệm kỳ, cần rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ để hoàn thiện và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Hanoitourist định vị lại một số cơ sở để có hướng hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường công năng, khả năng sử dụng để tăng nguồn thu và giá trị các cơ sở đang quản lý; chú trọng phát triển các thị trường du lịch mới và tháo gỡ khó khăn về thủ tục đối với một số nhiệm vụ đang thực hiện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Văn Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố.

Ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống, quy tụ và đoàn kết trong Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt để Tổng công ty hoàn thành những nhiệm vụ được thành phố giao.

Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Anh 3

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu chúc mừng ông Nguyễn Văn Dũng

Tiền thân là Công ty Du lịch Hà Nội, thành lập ngày 25.3.1963. Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist Corporation) được thành lập theo Quyết định số 99/2004/QĐ-TTg ngày 1.6.2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 106/2004/QĐ-UB ngày 12.7.2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

Tổng công ty hoạt động và quản lý theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty du lịch Hà Nội (Hanoitourist) làm Công ty mẹ và một số công ty du lịch trên địa bàn Thủ đô là công ty thành viên và trực thuộc. Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty mẹ - (tiền thân là Chi nhánh của Công ty Du lịch Việt Nam) được thành lập năm 1963. Đến ngày 13.7.2010, UBND Thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 3460/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội đến nay đã trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, bao gồm gần 40 đơn vị trực thuộc, công ty thành viên, công ty cổ phần, công ty liên doanh liên kết với trong và ngoài nước, có gần 6.000 cán bộ công nhân viên.

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Du lịch Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh du lịch và khách sạn. Là thành viên của nhiều hiệp hội và tổ chức du lịch trong nước cũng như quốc tế: PATA, VITA, ASTA, JATA, USTOA... cùng mạng lưới hàng trăm đối tác trong và ngoài nước.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã đạt rất nhiều giải thưởng uy tín như: Top 10 công ty du lịch, lữ hành uy tín năm 2017 do tổ chức Vietnam Report và Báo Vietnam Net bình chọn và trao giải, liên tiếp đạt giải thưởng đơn vị có gian hàng quy mô, ấn tượng và đơn vị bán hàng hiệu quả nhất tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) trong suốt 6 năm qua.

Tổng công ty du lịch Hà Nội đã trở thành doanh nghiệp có thương hiệu lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề, đa sở hữu, có sức cạnh tranh cao và hội nhập kinh tế quốc tế. Vị thế, uy tín, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu của Hanoitourist ngày càng được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế.

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực và lĩnh vực nào cũng đạt được nhiều thành tựu. Ở mảng lữ hành, hiện nay, Tổng công ty Du lịch Hà Nội có 3 công ty lữ hành có uy tín và thương hiệu hàng đầu Việt Nam bao gồm: Công ty Lữ hành Hanoitourist, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (HanoiToserco), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Haseco Travel).

Trong đó không thể không nhắc đến Công ty Lữ hành Hanoitourist với nhiều năm liền đạt danh hiệu “Top ten Lữ hành quốc tế” của Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) và hạng A1 “Top five” trong số ít các công ty lữ hành có số lượng khách Việt Nam đi nước ngoài đông nhất của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)…, Top 10 công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam từ năm 2003, Giải thưởng Sản phẩm du lịch độc đáo năm 2017 - Sản phẩm du lịch Caravan hành trình qua các kinh đô Việt Lào và Doanh nghiệp lữ hành đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam năm 2017 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Trong lĩnh vực khách sạn, Tổng công ty Du lịch Hà Nội nắm giữ cổ phần của 5 khách sạn 5- sao nổi tiếng nhất thủ đô như: Sofitel Legend Metropole Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake, Pullman Hanoi, Hilton Hanoi Opera và Hotel De L’Opera.

Ngoài ra, Hanoitourist có các khách sạn 3-4 sao như: Khách sạn Hà Nội, Khách sạn Thăng Long Opera, Khách sạn Thăng Long Espana, Khách sạn Hòa Bình,… và 1 số khách sạn ở các tỉnh Điện Biên Phủ, Quảng Bình, Mũi Né,…

Hanoitourist có các Tòa nhà văn phòng mang đẳng cấp quốc tế tại những vị trí đắc địa của Thủ đô Hà Nội: 18 Lý Thường Kiệt (Quận Hoàn Kiếm); 273 Kim Mã (Quận Ba Đình); 157 Xuân Thủy (Quận Cầu Giấy), Số 10 đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng.

Luôn là một trong số những “cánh chim đầu đàn” của ngành Du lịch cả nước, trong mấy chục năm qua, Hanoitourist vẫn không ngừng lớn mạnh, đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế thành phố Hà Nội nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung.

NGUYỄN ANH; ảnh QUANG THÁI

Ý kiến bạn đọc