Kiên Giang: Doanh thu từ du lịch đạt 1.112 tỉ đồng dịp Tết

VHO - Từ ngày 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh Kiên Giang đạt 1.112 tỉ đồng, tăng 7,2 lần so cùng kỳ năm 2023.

Kiên Giang: Doanh thu từ du lịch đạt 1.112 tỉ đồng dịp Tết - Anh 1

Chương trình nghệ thuật Kiên Giang chào năm mới tại TP. Rạch Giá

Hòa cùng không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của cả nước, các cấp, tỉnh Kiên Giang, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân nhân, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi và ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương và du khách trong dịp đầu xuân. Nổi bật nhất là chương trình nghệ thuật “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024” tổ chức thành công vào đêm Giao thừa tại thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình ca múa nhạc tổng hợp, giao lưu đờn ca tài tử. Từ ngày 8.2 đến 13.2, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức được 107 suất chiếu phim tại rạp chiếu bóng Thắng Lợi, phục vụ hơn 5.000 lượt người xem. Cũng trong thời gian này, Bảo tàng tỉnh mở cửa trưng bày phục vụ hơn 900 lượt khách tham quan đến nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của dân tộc, của Kiên Giang. Công viên Văn hóa An Hòa tổ chức các hoạt động với mô hình trò chơi, trò chơi thiếu nhi, trò chơi dân gian, chương trình đờn ca tài tử và các dịch vụ vui chơi giải trí khác, phục vụ hơn 55.000 lượt khách đến vui xuân.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 8 đến 14.2 dương lịch, nhằm ngày 29 đến mùng 5 Tết) Kiên Giang ước đón 335.000 lượt khách, tăng hơn 21% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế 53.598 lượt, tăng 4,4 lần. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 1.122 tỉ đồng, tăng 7,2 lần so cùng kỳ; công suất phòng đạt 66,3%. Riêng TP. Phú Quốc ước đón 191.255 lượt khách, tăng 32,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 51.929 lượt, tăng 4,7 lần so cùng kỳ; khách lưu trú 66.958 lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ.

THẾ HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc