Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

VHO - Hòa chung không khí hào hùng của tuổi trẻ cả nước kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024) với những việc làm thiết thực trong “Tháng thanh niên” năm 2024. Được sự đồng ý của Đảng ủy - UBND xã Tiên Kiên, ngày 29.3, Trường THCS Tiên Kiên huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức buổi tặng sách cho thư viện và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Chương trình được sự tài trợ của Công đoàn Khối di sản - Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL).

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 1

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Giám đốc trung tâm thể thao Ba Đình Tạ Hồng Hải, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trưởng khối Di sản - Văn hoá cơ sở Đỗ Thị Thu Hằng trao quà cho học sinh Trường THCS Tiên Kiên

Tới dự chương trình, về phía Công đoàn Khối di sản - Văn hóa cơ sở có ông Tạ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Giám đốc trung tâm thể thao Ba Đình; Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trưởng khối Di sản - Văn hoá cơ sở; Bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin; Ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Văn hoá; Bà Mai Lệ Huyền, Chủ tịch Công đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Thư viện Quốc gia Việt Nam, cùng với đại diện của các Công đoàn trong Khối Di sản - Văn hóa cơ sở: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Đại diện Đoàn thanh niên 3 đơn vị: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Văn phòng Bộ VHTTDL, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 2

Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Văn hoá Nguyễn Văn Mười và  Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin Vũ Ngọc Trinh trao quà cho các cháu

Phát biểu tại Lễ trao tặng, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trưởng khối Di sản - Văn hoá cơ sở cho biết: “Việc đọc sách có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của mỗi con người. Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng... Công đoàn khối Di sản - Văn hóa cơ sở đã triển khai chương trình "Gieo mầm tri thức" kêu gọi quyên góp sách bằng nhiều hình thức để xây dựng tủ sách tặng các trường học”.

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 3

Các đại biểu cùng thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Tiên Kiên

Việc làm ý nghĩa này của Công đoàn khối Di sản - Văn hóa cơ sở nhằm góp được một phần nào đó giúp xây dựng và phát triển văn hóa đọc, thói quen đọc, từ đó nâng cao khả năng tự học, trau dồi kiến thức cho học sinh toàn trường, cũng như tạo dựng một kênh thông tin hỗ trợ các thầy cô, giáo trong việc trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Đại diện địa phương, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND Xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) Trần Đắc Thành chia sẻ: Đảng ủy, UBND xã Tiên Kiên xin ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng vàng của các đồng chí trong đoàn công tác. Công đoàn Khối Di sản – Văn hoá cơ sở đã tài trợ 2.000 đầu sách, 15 ảnh Bác, 15 Bản đồ Việt nam, hơn 500 chiếc khăn quàng đỏ và 10 suất quà trị giá 500.000đ/1 suất cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đây là nguồn động viên vô cùng lớn lao đến các thầy cô giáo và các cháu học sinh Trường THCS Tiên Kiên. Mong các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu để xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt này”.

Một số hình ảnh tại Lễ trao tặng:

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 4

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 5

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 6

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với Chương trình “Gieo mầm tri thức” và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Anh 7

THUÝ HIỀN, Ảnh: NGUYỄN THỊ VÂN

Ý kiến bạn đọc