Cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài và phù điêu tại di tích địa điểm tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng

VHO - BTC Cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài và phù điêu tại điểm di tích địa điểm tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng, tỉnh Kiên Giang vừa thông báo Thể lệ và các nội dung liên quan. Cuộc thi dành cho những người hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Kiên Giang.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện yếu tố đặc trưng, đồng thời chuyển tải được sự kiện lịch sử của địa điểm tổ chức đưa cán bộ tập kết ra miền Bắc theo thỏa thuận của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954; tái hiện lại hình ảnh của quân và dân tập kết tại Vàm Chắc Băng trong 200 ngày đêm, thể hiện tình cảm, tinh thần chiến đấu và niềm tin chiến thắng của quân và dân ta. Các tác phẩm dự thi phải thực hiện đúng những quy định trong Đề án tổ chức Cuộc thi được UBND tỉnh phê duyệt, Thể lệ Cuộc thi của BTC. Tác phẩm dự thi không được sao chép hoặc sử dụng lại một số mẫu phác thảo của tác giả khác. 

Cuộc thi diễn ra 3 vòng. Vòng 1 kể từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 22.9: Người dự thi thực hiện mẫu phác thảo trên giấy, phác thảo ý tưởng, kèm mô tả kích thước, chất liệu tác phẩm. Vòng 2 từ ngày 2-30.10: Trên cơ sở các tác phẩm tham gia cuộc thi tại vòng 1, Hội đồng nghệ thuật chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng 2. Vòng 3 từ ngày 4-30.11: Trên cơ sở 5 tác phẩm tại vòng 2, Hội đồng nghệ thuật chọn ra 2 tác phẩm chất lượng nhất để chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng nghệ thuật, từ đó chọn ra 1 tác phẩm giải nhất để thực hiện các bước theo quy định.

Thời gian công bố giải thưởng Cuộc thi dự kiến vào ngày 15.12.2023. Tác phẩm dự thi gửi về: Phòng Quản lý văn hóa thuộc Sở VHTT Kiên Giang.

Theo BTC, 5 tác phẩm được chọn đầu tư sáng tác phác thảo vòng 2 (giải khuyến khích), giải thưởng 10 triệu đồng/giải; tác phẩm được trao giải nhất có mức thưởng 50 triệu đồng.

Khu tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng nằm dọc bờ Kênh xáng Chắc Băng thuộc ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

Việc tổ chức Cuộc thi nhằm xét duyệt, tuyển chọn mẫu phác thảo tượng đài và phù điêu đạt chất lượng mỹ thuật cao nhất để xây dựng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ; thể theo nguyện vọng của Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Thuận nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung mong muốn xây dựng tượng đài và phù điêu tại điểm di tích Địa điểm Tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc