Chương trình nghệ thuật “Giai điệu người chiến sĩ”

VHO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2023). Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Giai điệu người chiến sĩ”.

Chương trình gồm 22 tiết mục cùng với 250 diễn viên và nghệ sĩ đến từ 6 đơn vị trên địa bàn thành phố: Bộ Tư lệnh Vùng III Hải quân; Bộ Tham mưu Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và Đội văn nghệ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng. 

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu người chiến sĩ” - Anh 1

Các tiết mục thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại

Nội dung các tiết mục hướng đến ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, bộ đội cụ Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng như: Chúng tôi Bộ đội Cụ Hồ,"LK Tiến Quân ca - Chiến sĩ Việt Nam, Khúc khải hoàn non sông (Mashup 2 bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Đất nước trọn niềm vui); Tướng quân Võ Nguyên Giáp, Chí Thép, Chiến sĩ Tham mưu - Sao vàng sáng mãi, Cùng nhau đi hồng binh - 19.8 - Tiến quân ca, Mẹ Thứ, Hát mãi khúc quân hành…

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu người chiến sĩ” - Anh 2

Hơn 250 ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ người lính, người dân

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu người chiến sĩ” đã góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tình cảm cách mạng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sự giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đơn vị, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc