Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023

VHO - Tối ngày 8.12, tại Ngọ Môn (Đại Nội Huế) đã diễn ra chương trình nghệ thuật mở màn cho Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023. Đây là các hoạt động điểm nhấn của Lễ hội mùa Đông Festival Huế 2023, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 - Anh 1

Chương trình khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 thu hút đông đảo khán giả

Với chủ đề “Giai điệu bốn mùa”, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 sẽ là chuỗi các đêm biểu diễn âm nhạc đầy sôi động. Chương trình nhằm định hướng cho việc hình thành và phát triển một sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên Huế vào mùa đông; góp phần phát triển du lịch địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu và nâng cao chuyên môn.

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 - Anh 2

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 sẽ có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách theo dõi, thưởng thức miễn phí. Không gian sân khấu được thiết kế mở ngay trước Ngọ Môn, Đại Nội Huế, thuận lợi cho việc tiếp cận, theo dõi và tương tác của khán giả ở mọi lứa tuổi; đặc biệt là các khán giả trẻ...

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 - Anh 3

Liên khúc “Thú vị hơn vậy và I’am sorry babe” do ca sĩ Trọng Hiếu biểu diễn

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 - Anh 4

Những điệu nhảy sôi động 

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc được dàn dựng theo 3 chương: Huế chào đón; Sắc màu đương đại; Hòa nhịp bốn phương. Các nghệ sĩ trong nước đã có những màn trình diễn sôi động, ấn tượng, với các tiết mục như: Về với Huế (Remix); liên khúc Thú vị hơn vậy I’am sorry babe; Dare to be different; Nụ cười 18, 20; Có chăng em mùa xuân; liên khúc… Cùng với đó, ca sĩ Rori của Phái đoàn Wallonie- Bruxelles Bỉ cũng trình diễn solo 2 tiết mục: Ma Place và Docteur; ban nhạc Youngjoo Song Quartet của Hàn Quốc biểu diễn các tiết mục: The way you look tonight và Winter wonderland;...

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 - Anh 5

Nữ ca sĩ Rori của Phái đoàn Wallonie- Bruxelles Bỉ biểu diễn

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 sẽ tiếp tục diễn ra vào các tối ngày 9, 10 và 12.12. Trong đó, có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia, gồm: Hoa Kỳ, Pháp, Phái đoàn Wallonie- Bruxelles (Bỉ), Hàn Quốc, Việt Nam... Ngoài ban nhạc Youngjoo Song Quartet của Hàn Quốc và ca sĩ Rori của Phái đoàn Wallonie- Bruxelles Bỉ đã biểu diễn trong đêm khai mạc; khán giả sẽ tiếp tục thưởng thức các màn trình diễn của âm nhạc đương đại đến từ các nghệ sĩ: Andrienne Mack-Davis và DJ 32 French đến từ Hòa Kỳ; nghệ sĩ Sébastien Tellier của Pháp; Malik Djoudi của Cộng đồng đô thị Grand Poitiers- Pháp; cùng các ca sĩ, nhóm nhạc của Việt Nam...

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 - Anh 6

Màn trình diễn của ban nhạc Youngjoo Song Quartet, Hàn Quốc

Đặc biệt, điểm nhấn Tuần lễ này là chương trình nghệ thuật “Huế by light - The live show” do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan thực hiện. Sự kiện sẽ diễn ra vào tối 12.12, là chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam- Pháp, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, hứa hẹn mang đến cho cộng đồng nhân dân và du khách đến Huế những trải nghiệm thú vị với những giai điệu âm nhạc kết hợp nghệ thuật trình diễn ánh sáng và 3D Mapping. Dự kiến, “Huế by light - The live show” sẽ đón khoảng 10.000 người tham gia.

S.THÙY; ảnh: HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc