Thêm ca khúc mới cho dòng nhạc thiếu nhi

VHO - Áo ấm cho con là ca khúc thiếu nhi mới vừa được tác giả Huỳnh Thanh Nguyên sáng tác nhân dịp mùa Giáng sinh 2023. Tác giả cho biết, trước tình hình dòng nhạc thiếu nhi hiện nay khá ít ỏi, các sáng tác cho lứa tuổi này không nhiều, nên anh muốn có thêm bài hát dành cho các bạn nhỏ…

Thêm ca khúc mới cho dòng nhạc thiếu nhi - Anh 1

Lời bài hát trong ca khúc Áo ấm cho con

Huỳnh Thanh Nguyên vốn là một đạo diễn quen thuộc trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu và tổ chức sự kiện. Anh có quá trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật hơn 20 năm, đã có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng có giá trị được khán giả và đồng nghiệp công nhận.

Đồng thời Huỳnh Thanh Nguyên cũng là giảng viên giảng dạy bộ môn diễn xuất kịch nói và MC tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, đào tạo nhiều học trò thành công trong lĩnh vực này như: Diễn viên Thùy Dương, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh,…

Ở lĩnh vực văn học - nghệ thuật dành cho thiếu nhi, Huỳnh Thanh Nguyên cho biết anh rất tâm huyết và mong muốn các bạn nhỏ có thật nhiều tác phẩm để nuôi dưỡng cảm xúc, tâm hồn để được sống hồn nhiên với lứa tuổi của mình. Chính vì vậy, nhân mùa Giáng sinh 2023, đồng thời cũng vào dịp sinh nhật 5 tuổi con gái nhỏ, Huỳnh Thanh Nguyên đã viết ca khúc Áo ấm cho con, để nói lên tâm sự của những người cha, luôn chở che, dành những điều ấm áp, tốt đẹp nhất đến với các thiên thần nhỏ của mình.

Thêm ca khúc mới cho dòng nhạc thiếu nhi - Anh 2

Tác giả và con gái

Lời ca khúc có đoạn: Có những mùa đông, ba che giá lạnh/ Con luôn đức hạnh, gắng sống thảo ngay/ Hãy tựa như mây, bay đi bốn bể/ Những câu chuyện kể, sẽ có tên con/ Thế giới vuông tròn, con đi bằng hết/ Khi nào thấy mệt, ba sẽ đỡ nâng… 

Ca khúc được viết theo điệu Valse nhịp 3/4, ca từ nhẹ nhàng sâu lắng. Bài hát miêu tả những hành động nhỏ nhoi nhưng thể hiện tình yêu thương chăm sóc con của người cha. Cùng với đó là những lời nhắn nhủ con gái cố gắng học tập, chăm ngoan để làm một người tốt, tạo dựng tương lai tươi sáng, và luôn ghi nhớ lúc nào gia đình cũng là điểm tựa vững chắc cho con trên bước đường đời.

Huỳnh Thanh Nguyên cho biết qua ca khúc này, anh muốn nhắn gửi đến những bậc làm cha mẹ hãy yêu thương chăm sóc con cái của mình nhiều hơn nữa để gia đình luôn là mái ấm yêu thương, là niềm tự hào cũng như lá chắn cho con trẻ làm hành trang bước vào đời.

Được biết, Huỳnh Thanh Nguyên còn là tác giả của quyển sách thiếu nhi đình đám Xóm Vú Sữa ngày đó (NXB Hội Nhà văn, xuất bản năm 2018), và một số ca khúc quen thuộc như: Vấn vương, Tết đến xuân về con nhớ cha,…

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc