Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta

VHO - Tối ngày 1.12, UBND tỉnh Thái Bìnhh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta - Anh 1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cùng các đại biểu trung ương và tỉnh Thái Bình dự Lễ khai mạc

Dự Lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Đặc biệt, tham dự chương trình có cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc... Về phía tỉnh Thái Bình, có Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận…

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta - Anh 2

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Đây là sự kiện tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, Việt Nam và tỉnh Thái Bình; là cơ hội để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Ông Nguyễn Khắc Thận cho biết, Thái Bình hiện đang lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đồ sộ cả vật thể và phi vật thể với gần 3.000 công trình kiến trúc cổ, hàng trăm hội làng, trò chơi, diễn xướng dân gian mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống, cổ truyền của người Việt, tiêu biểu là nghệ thuật chèo và múa rối nước cùng nhiều di sản Hán Nôm phản ánh những nét đặc sắc riêng của vùng đất, con người Thái Bình.

Tại Hội chợ quốc tế năm nay, có hơn 220 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc. Hội chợ quy tụ những nông sản OCOP nổi bật nhất của tỉnh Thái Bình cùng hàng trăm mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam mang đến cơ hội trải nghiệm và hợp tác thương mại, du lịch, xúc tiến đầu tư hiệu quả cho các đối tác, bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta - Anh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu khai mạc

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn qua chuỗi sự kiện Thai Binh Homecoming Day, sẽ tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia, hai dân tộc, cũng như tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân không chỉ của Thái Bình mà cả khu vực Bắc bộ đến tìm hiểu, giao lưu về văn hóa với các đối tác Hàn Quốc. Đồng thời, các đối tác Hàn Quốc cũng có thêm những hiểu biết về truyền thống văn hóa Việt Nam, những nét đặc sắc văn hóa riêng của tỉnh Thái Bình như nghệ thuật hát chèo, múa rối nước, các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, các làng nghề truyền thống... Đồng thời, qua sự kiện quan trọng này, các đối tác trong và ngoài nước sẽ hiểu biết nhiều hơn về mảnh đất và con người Thái Bình, cảm nhận được khát vọng vươn lên của nhân dân Thái Bình và lựa chọn Thái Bình là điểm đến ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư kinh doanh. Sự khởi đầu tốt đẹp này sẽ tạo tiền đề, là cơ sở để tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Zenith và các đối tác Hàn Quốc tổ chức thường xuyên, định kỳ các hoạt động giao lưu, kết nối trong thời gian tới.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta - Anh 4

Các đại biểu ấn nút khai mạc Chương trình Thai Binh Homecing Day

Tại Lễ khai mạc, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak xúc động khi thấy tỉnh Thái Bình dành nhiều tâm huyết để tổ chức một sự kiện lớn và mang nhiều ý nghĩa. Cựu Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, Thái Bình đã vươn mình trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Tin tưởng Thái Bình sẽ sớm vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam trong thời gian tới. Tự hào về mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Hàn Quốc và hai nước đạt được những thành quả to lớn trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… và đặc biệt là giao lưu nhân dân, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak khẳng định: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta; sự hợp tác giữa các doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của hai nước. Chúng ta cùng mong muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho giao lưu và hợp tác, từ đó củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng sự kiện này sẽ là cơ hội tốt để mọi người dân Việt Nam, nhất là người dân Thái Bình có thể trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, xích lại gần hơn với người dân và đất nước Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak: Văn hóa là cây cầu gắn kết giữa hai nước chúng ta - Anh 5

Sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc giao lưu văn nghệ tại lễ khai mạc

Với chủ đề “Thai Binh Homecoming Day - Kết nối văn hóa, gắn kết tình thân Việt Nam và Hàn Quốc hội ngộ tại Thái Bình”, Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” được tổ chức trong thời gian 2 ngày 1 – 2.12. gồm các sự kiện: Giao lưu văn hóa – nghệ thuật Thái Bình - Hàn Quốc; Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc; Khám phá các Di tích Lịch sử cấp quốc gia; Thăm quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp tại Khu Kinh tế Thái Bình; Lễ hội âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc