Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink

VHO - Ngay từ đầu giờ chiều 29.7, theo ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hoá, hàng nghìn khán giả đã đổ về sân vận động Mỹ Đình để xếp hàng đổi vòng tay cho đêm diễn đầu tiên của BlackPink diễn ra vào tối nay 29.7.

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 1

Roadshow xe đạp làm nóng bầu không khí trước khi diễn ra concert

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 2

Trước đó vào sáng cùng ngày, nhiều chuyến xe buýt hai tầng đã diễu hành dọc các tuyến phố Hà Nội để chào đón BlackPink đến Việt Nam

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 3

Theo quy định của BTC, những khán giả đã mua vé xem show phải đến điểm đổi vé lấy vòng tay mới được vào cổng. BTC thực hiện thủ tục trong bốn ngày từ 26 – 30.7. Trong đó, hai ngày đầu phục vụ mọi khán giả. Ngày 29 và 30 chỉ đổi vòng tay cho khán giả mua vé của ngày hôm đó

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 4

UBND TP. Hà Nội cho biết đêm diễn ngày 29.7 dự định có 36.000 khán giả, đêm còn lại có 31.000 người. Càng sát giờ diễn, càng nhiều khán giả đến khu vực sân Mỹ Đình để hoàn thành mọi thủ tục vào xem show biểu diễn

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 5

Nhiều bạn trẻ tranh thủ bán đồ lưu niệm về BlackPink

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 6

Tuy nhiên sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để dẹp các sạp hàng tự phát này nhằm đảm bảo an ninh, trật tự khu vực quanh sân

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 7

Khu vực đổi vòng tay được phân luồng

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 8

Phùng Hoài Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi mua vé vào đúng ngày mở bán với giá 5.800.000 đồng. Tôi không mua vé từ các nguồn bên ngoài vì đọc được nhiều bài viết trên mạng xã hội nói về tình trạng lừa đảo. Nhờ có sự phân luồng, chỉ 10 phút tôi đã đổi được vòng tay”

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 9

Tương tự, chị Nguyễn Trúc Tuyền (TP.HCM) cũng lựa chọn mua vé từ hệ thống bán vé của BTC. Chị mua vé VIP với giá 9,8 triệu đồng từ kênh phân phối chính thức. “Để được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình biểu diễn cũng như không phải xếp hàng quá lâu, tôi chấp nhận bỏ ra một tháng lương để mua vé VIP. Đây cũng là chuyến du lịch của tôi trong mùa hè năm nay”, chị Tuyền chia sẻ

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 10

Zhong Qiangian (bìa trái) cùng hai người bạn đến từ Trung Quốc tranh thủ chụp hình trước khi vào sân thưởng thức concert

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 11

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 12

Các bạn trẻ hào hứng sau khi đổi được vòng tay xem BlackPink biểu diễn tại sân Mỹ Đình

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 13

Một fan nhí đến từ Hải Phòng có mặt tại sân ngay đầu giờ chiều

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 14

Không chỉ cánh phe vé thường thấy mỗi dịp sự kiện lớn, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đợt này để kiếm thêm lợi nhuận. Bạn Nguyễn Thị Hạnh (Nam Định) chia sẻ: “Biết thông tin BlackPink đến Việt Nam để biểu diễn, nhận định đêm nhạc sẽ có “cơn sốt” vé nên bản thân đã tranh thủ “ôm” vé để bán giá cao hơn, kiếm lời. Tuy nhiên, tôi không thể lường trước được tình trạng cung đã vượt cầu nên tốc độ tiêu thụ vé khá chậm. Sát giờ diễn, tôi phải hạ giá để cắt lỗ, mong gỡ được một phần vốn. Chắc cũng không có lần sau”

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 15

Một phe vé khẳng định sẽ hỗ trợ tới tận cổng nếu chốt mua vé

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 16

Hiện tại, vé hạng VIP giá gốc 9,8 triệu đồng thì chỉ còn khoảng 6,5 triệu đồng/vé, thấp hơn 3,3 triệu so với giá được BTC công bố. Giá này còn có thể thấp hơn sau khi hai bên thoả thuận xong

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 17

Fan đội nắng xếp hàng chờ vào sân xem concert BlackPink - Anh 18

“Đội quân” phe vé vẫn tích cực hoạt động

PHƯƠNG THẢO – TRÀ MY – TÂM VŨ – NGÔ HUYỀN

Ý kiến bạn đọc