Trao giải "Hoa sen vàng" Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ TP.HCM

VHO - Sau thời gian tranh tài, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ TP.HCM giải "Hoa sen vàng" lần thứ VI năm 2023 chính thức khép lại với lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào tối qua 8.12. Liên hoan do Trung tâm Văn hóa TP.HCM triển khai tổ chức, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2013-2023).

Trao giải

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao Huy chương vàng giải chương trình cho 3 đơn vị

Ở Bảng A, lần lược 22 ban nhạc tài tử của các quận, huyện, thành phố trên địa bàn TP.HCM đã giới thiệu đến khán thính giả những ngón đờn, giọng ca hay với các tiết mục, chương trình có nội dung gắn liền với đời sống văn hóa đương đại. Song song đó, Bảng B gồm các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, các cá nhân có năng khiếu đờn ca cổ nhạc đang hoạt động ở các đơn vị ngoài ngành Văn hóa (trường học, ban ngành, đoàn thể...); các nhạc công, nghệ sĩ là thành viên nòng cốt của phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương… đã mang đến Liên hoan gần 100 tiết mục. 

Đánh giá về chất lượng Liên hoan, NSƯT Huỳnh Khải nhận xét: Liên hoan đã tập trung được các ngón đờn hay, thành danh trong phong trào Đờn ca tài tử TP.HCM, cũng như một số ngón đờn được đào tạo từ các trường chuyên nghiệp, ở nhiều lứa tuổi, đã khẳng định sức sống của phong trào Đờn ca tài tử TP.HCM thật bền vững, về chất lượng nghệ thuật biểu diễn, cũng như trong đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng. “Giải “Hoa sen vàng” đã qua, làm đà cho phong trào Đờn ca tài tử TP.HCM bước sang giai đoạn mới, ngày càng đi sâu, hòa nhịp vào đời sống xã hội, thiết thực góp phần xây dựng đời sống văn hóa đương đại”, NSƯT Huỳnh Khải bày tỏ.

Trao giải

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn trao Huy chương vàng cho các tiết mục ở cả hai bảng dự thi

Kết quả, ở giải chương trình, Huy chương vàng thuộc về Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8, Trung tâm Văn hóa Quận 1 và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình; cùng với đó, Liên hoan trao 5 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng và 8 giải khuyến khích. 

Ở giải tiết mục, BTC Liên hoan đã trao 10 Huy chương vàng bảng A cho các thể loại Bài bản tổ, Ca ra bộ, Độc tấu - song tấu - tam tấu, Hòa tấu, Vọng cổ nhịp 16 và nhịp 32 (mỗi thể loại 2 Huy chương vàng). Bảng B có 6 Huy chương vàng cho các thể loại Bài bản tổ, Bài bản vắn tài tử - cải lương, Vọng cổ nhịp 16 và nhịp 32 (mỗi thể loại 2 Huy chương vàng).

Bên cạnh đó, BTC Liên hoan trao các giải phụ: Giải thưởng sáng tác về đề tài nông thôn mới hay nhất; Đạo diễn dàn dựng chương trình ấn tượng; Tiết mục trình diễn bài Ngự hay nhất; Ban đờn trẻ triển vọng. Ngoài ra, BTC còn trao các giải triển vọng cho 4 tài tử ở Bảng A và 2 tài tử ở bảng B.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc