Bảo tàng Trầm Hương ATC đã có giấy phép hoạt động?

VHO- Mặc dù chưa được cấp giấy phép hoạt động, nhưng Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC đã cho xây dựng công trình Bảo tàng Trầm Hương ATC (đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) với quy mô hàng nghìn m2, trưng bày hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật... về trầm hương. Điều đáng nói, dù không có giấy phép nhưng công trình “gắn mác” bảo tàng đã công khai hoạt động từ năm 2017 đến nay mà cơ quan chức năng không hay biết?

Bảo tàng Trầm Hương ATC đã có giấy phép hoạt động? - Anh 1

 Nhân viên giới thiệu về khu Bảo tàng Trầm Hương ATC

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình được gọi là Bảo tàng Trầm Hương ATC được xây dựng trên một khu đất rất rộng lớn, tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, TP Nha Trang. Ngay cổng vào khu công trình này có tấm biển lớn “Trầm Hương Khánh Hòa”. Theo cổng đi vào vài trăm mét là khu công trình xây dựng kiên cố hàng nghìn mét vuông được mọi người gọi là “Bảo tàng Trầm Hương ATC”. Tại đây một bảo vệ ở phía ngoài công trình nhà bảo tàng cho biết, khách có thể vào khu bảo tàng tham quan và mua hàng. Phía trong công trình là một biển hiệu lớn đề chữ “Bảo Tàng Trầm Hương ATC”. 
Tại đây, chúng tôi được một nhân viên tên Đ hướng dẫn tham quan và giới thiệu về Bảo tàng Trầm Hương ATC. Theo nhân viên này, Bảo tàng Trầm Hương ATC được chia thành nhiều khu vực như khu vực trưng bày, khu bán hàng, khu chiếu phim… Bảo tàng hoạt động năm 2017 do tư nhân xây dựng, trưng bày khoảng 5.000 tư liệu, hình ảnh về trầm hương; tranh ảnh, tượng quý. Các tư liệu, hiện vật được chia thành nhiều chủ đề như nghiên cứu của thế giới về trầm hương, bản đồ phân bố trầm hương, trầm hương với tín ngưỡng, những sản phẩm của trầm hương... Cũng theo nhân viên tên Đ, ngoài các tư liệu, hình ảnh về trầm hương, bảo tàng còn trưng bày nhiều bức tượng quý được sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có bức tượng được du khách đến tham quan chú ý đó là tượng thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo. 
Để biết công trình được gọi là Bảo tàng Trầm Hương ATC đã đủ điều kiện hoạt động, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết cho đến nay UBND tỉnh vẫn chưa cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng Trầm Hương ATC. Theo ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC được Sở KH&ĐT Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201743267 ngày 26.5.2017 và thay đổi lần thứ 1 ngày 23.8.2017, tên tiếng Việt là Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC, do ông Nguyễn Văn Tưởng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngày 21.8.2020, Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC có đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa theo quy định Luật Di sản văn hóa. 

Bảo tàng Trầm Hương ATC đã có giấy phép hoạt động? - Anh 2

 Giới thiệu trưng bày và tham quan tại khu nhà được “gán mác” Bảo tàng Trầm Hương ATC

Ngày 7.9.2020, Sở VHTT tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động bảo tàng ngoài công lập Bảo tàng Trầm Hương ATC của Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC. Qua kiểm tra, thành phần hồ sơ và thực tế, ngày 8.9.2020, Sở VHTT có văn bản số 02/SVHTT-QLVHGĐ xác nhận Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Ngày 9.9.2020, Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC có đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi Sở VHTT theo quy định Luật Di sản văn hóa... 
Ngày 11.9.2020, Sở VHTT có Tờ trình số 1891/TTr- SVHTT gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Bảo tàng Trầm Hương ATC cho Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC. Ngày 17.9.2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 9695/UBND-KGVX rà soát lại hồ sơ về việc cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng Trầm Hương ATC. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VHTT phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại hồ sơ đất đai, xây dựng đối với công trình tòa nhà làm Bảo tàng Trầm Hương ATC để tham mưu, đề xuất việc cấp giấy phép hoạt động theo đúng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC đã xin rút lại hồ sơ, vì vậy Sở VHTT không tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng Trầm Hương ATC. 
Ông Lê Văn Hoa cho biết, trong năm 2020, Thanh tra Sở VHTT tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo tại Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC, và qua kiểm tra Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC đã lắp đặt 2 bảng quảng cáo phía trước Công ty với nội dung Trầm Hương Khánh Hòa, Thanh tra Sở đã nhắc nhớ và yêu cầu Công ty liên hệ Sở VHTT để thông báo quảng cáo với 2 bảng quảng cáo trên theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201743267 ngày 26.5.2017 và thay đổi lần thứ 1 ngày 23.8.2017, tên tiếng Việt Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC. “UBND tỉnh giao Sở VHTT phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại hồ sơ đất đai, xây dựng đối với công trình tòa nhà làm Bảo tàng Trầm Hương ATC, nhưng Công ty cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC rút hồ sơ nên việc rà soát hồ sơ đất đai, công trình xây dựng tại đây cũng không thực hiện nữa”, ông Hoa cho biết. 
Về những vấn đề như Bảo tàng Trầm Hương ATC hiện nay có giấy phép xây dựng chưa, đất đai sử dụng có đúng mục đích không, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết sẽ giao UBND TP Nha Trang kiểm tra, rà soát và thông tin đến Văn Hóa. 

 XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc