Khám phá văn hóa, con người Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế

VHO - Nhiếp ảnh là một ngành nghệ thuật có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường. Với thế mạnh “trăm nghe không bằng một thấy”, nhiếp ảnh đã làm rất tốt chức năng phản ánh của mình trong suốt thời gian qua. Nhiều tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế lần 2 vừa diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận) là minh chứng rõ nét về điều đó.

Khám phá văn hóa, con người Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế - Anh 1

Khai mạc Triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế lần thứ 2

Triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế lần thứ 2 diễn ra đến hết ngày 30.10, trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 2, do Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL Bình Thuận cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Đây cũng là sự kiện làm phong phú cho Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận – Hội tụ xanh.

Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 2 có nhiều hoạt động như giao lưu, sáng tác ảnh tại Bình Thuận, tọa đàm Nhiếp ảnh với du lịch xanh và đặc biệt là triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế.

Sau thời gian phát động, từ ngày 19.4 đến 15.7, Ban tổ chức đã nhận được 2.252 tác phẩm của 147 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới gửi tới tham dự.

Khám phá văn hóa, con người Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế - Anh 2

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn được 200 tác phẩm của 82 tác giả để trưng bày tại triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế lần thứ 2, trong đó có 20 tác phẩm của 15 tác giả Việt Nam và 5 tác giả nước ngoài được chọn trao giải thưởng.

Các tác phẩm được trao giải thưởng và trưng bày triển lãm đã mang đến cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam qua những góc nhìn đầy khám phá; qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu, phát triển du lịch Việt Nam nói chung và Bình Thuận - tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 nói riêng, đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh cho biết, đây là lần thứ hai sự kiện Festival Nhiếp ảnh Quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, và lần đầu tiên Bình Thuận là chủ nhà đăng cai phối hợp tổ chức các hoạt động chính của Festival gồm: giao lưu sáng tác ảnh, Triển lãm ảnh, Toạ đàm. Với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tác giả nhiếp ảnh Bình Thuận và cả nước, hoạt động giao lưu, sáng tác ảnh tổ chức tại Bình Thuận đã thành công tốt đẹp.

Khám phá văn hóa, con người Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế - Anh 3

Đông đảo du khách tham quan Triển lãm

“Hàng trăm bức ảnh đẹp về Bình Thuận đã được các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác, nhiều bức ảnh đã được chọn triển lãm và trao giải. Đây sẽ là nguồn hình ảnh quý để quảng bá về mảnh đất Bình Thuận xinh đẹp, giàu tiềm năng phát triển, con người Bình Thuận thuần hậu đáng yêu. Chúng tôi hy vọng sự thành công của hoạt động giao lưu sáng tác ảnh tại Bình Thuận trong Festival Nhiếp ảnh Quốc tế lần này sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo cơ sở và kinh nghiệm để BTC tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu sáng tác trong các kỳ Festival sau được đông đủ hơn”, ông Mã Thế Anh nhấn mạnh.

                     HIỀN CHI; ảnh: HUỲNH ANH

Ý kiến bạn đọc