TP.HCM: Trao giải cho 9 tác phẩm múa xuất sắc năm 2023

VHO - Tối 14.12, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Thành phố, Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM đã tổ chức Lễ trao giải thưởng nghệ thuật Múa và quảng bá tác phẩm dàn dựng năm 2023. Đây là một trong các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM (17.12.1963-17.12.2023).

TP.HCM: Trao giải cho 9 tác phẩm múa xuất sắc năm 2023 - Anh 1

Ông Lê Nguyên Hiều – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM trao giải A cho các tác phẩm

Trong năm nay, có 9 tác phẩm múa xuất sắc được vinh danh. Trong đó, có 3 tác phẩm được trao giải A: Hoàng hôn, biên đạo: Nguyễn Phúc Hùng; Điểm ngắm sương mù, biên đạo: Tạ Thùy Chi và tác phẩm Khía Súa, biên đạo: Sùng A Lùng. 

Các tác phẩm được trao giải B: Tiếng chày đêm, biên đạo: Lê Văn Hải; Bữa cơm chiều, biên đạo: Hà Thanh Hậu và tác phẩm Gánh ngày mới, biên đạo: Phan Gia Sươn, Nguyễn Huỳnh Như.

TP.HCM: Trao giải cho 9 tác phẩm múa xuất sắc năm 2023 - Anh 2

Tác phẩm Tiếng chày đêm công diễn tại đêm trao giải và quảng bá tác phẩm

Cùng với đó, 3 tác phẩm nhận được giải C: Xa-dăm vào Hội, biên đạo: Vũ Minh Tân; Số 3, biên đạo: Nguyễn Huỳnh Như, Tiêu Vĩnh Thịnh; Nhà may thống nhất, biên đạo: Hoàng Nam, Anh Khoa, Minh Tuấn.

Tại buổi lễ, BTC đã công diễn 7 tác phẩm được Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM đầu tư dàn dựng năm 2023, trong đó có một số tác phẩm đạt giải cao trong đợt trao giải lần này. 

TP.HCM: Trao giải cho 9 tác phẩm múa xuất sắc năm 2023 - Anh 3

Tác phẩm Nhà may thống nhất, giải C năm 2023

Theo đó, các tác phẩm được đầu tư dàn dựng với nội dung khá đa dạng, trong đó phần lớn là các đề tài về cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của Quân và dân, ca ngợi tình yêu lứa đôi thủy chung, tình nghĩa đồng bào trong khó khăn hoạn nạn; tôn vinh tín ngưỡng, ca ngợi nét văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số… Cạnh đó, cũng có tác phẩm về đề tài đương đại, gần gũi với đời sống cư dân thành thị, về sự phát triển đi lên của Sài Gòn - TP.HCM văn minh, nghĩa tình…

TP.HCM: Trao giải cho 9 tác phẩm múa xuất sắc năm 2023 - Anh 4

Nhịp sống đương đại trong Gánh ngày mới, tác phẩm giải B năm 2023

Các tác phẩm được Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM đầu tư dàn dựng năm 2023, tổ chức quảng bá tại chương trình gồm: Thư gửi tương lai (Kịch bản, biên đạo: Hà Thanh Hậu); Nước xuôi gió ngược (Kịch bản, biên đạo: Nguyễn Phúc Hải - Nguyễn Phúc Hùng); Rừng cười (Kịch bản: Phạm Ngọc Phát; Biên đạo: Mai Trọng Phước, Bùi Văn Điền, Vũ Minh Tân); Nhà may thống nhất (Kịch bản: Hà Thanh Hậu; Biên đạo: Hoàng Nam, Anh Khoa, Minh Tuấn; thể hiện: Hoài Vy, Thuỳ Linh, Thái Thuận, Khánh Vy và tập thể học sinh Trường Múa TP.HCM);

TP.HCM: Trao giải cho 9 tác phẩm múa xuất sắc năm 2023 - Anh 5

Sắc màu văn hóa Khmer trong tác phẩm Tevada Chnam Thmay

Tác phẩm Tiếng chày đêm (Kịch bản, biên đạo: Lê Văn Hải); Gánh ngày mới (Kịch bản: Phan Gia Sươn; Biên đạo: Phan Gia Sươn - Nguyễn Huỳnh Như); Tevada Chnam Thmay (Kịch bản: Nguyễn Khôi Nguyên – Thạch Môly Đana; Biên đạo: Trần Văn Hiệp; thể hiện: Thạch Môly Đana và tập thể học sinh Trường Múa TP.HCM). 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc