Ngày thơ viếng mộ thi nhân ở xứ Huế

VHO - Ngày 23.2 (tức 14 tháng Giêng), Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình viếng mộ thi nhân. Nhiều nhà văn, nhà thơ xứ Huế đã dâng những nén hương tưởng nhớ các thi nhân, thi sĩ đã khuất.

Ngày thơ viếng mộ thi nhân ở xứ Huế - Anh 1

Đoàn viếng mộ cụ Phan Bội Châu tại di tích quốc gia khu lưu niệm ở phường Trường An, TP Huế

Viếng mộ thi nhân là hoạt động thường niên được Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên tiêu. Đây là hoạt động nhân văn, thể  hiện lòng biết ơn, tri ân của các thế hệ văn nghệ sĩ ngày nay đối với các thế hệ văn nghệ sĩ tiền bối, những văn nghệ sĩ đã có đóng góp cho nền văn học nghệ thuật của Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Điểm đến đầu tiên của chương trình viếng mộ thi nhân là di tích quốc gia khu lưu niệm Phan Bội Châu tại số 53 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế. Đây là nơi có căn nhà mà cụ Phan Bội Châu đã sinh sống những năm cuối đời và được người dân xứ yêu mến gọi cụ là "ông già Bến Ngự". Trong khuôn viên di tích này cũng có lăng mộ của cụ sau khi qua đời.

Ngày thơ viếng mộ thi nhân ở xứ Huế - Anh 2

Các văn nghệ sĩ xứ Huế đến viếng các nhân sĩ, trí thức yêu nước tại nghĩa trang Phan Bội Châu ở đường Thanh Hải

Các nhà văn, nhà thơ và những người yêu văn chương ở Huế cũng đã đến viếng các nhân sĩ, trí thức yêu nước tại nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu (đường Thanh Hải, TP.Huế). Đây là nơi an nghỉ của hơn 20 nhà yêu nước, như: Nguyễn Chí Diểu, Đạm Phương nữ sử, nhà văn - nhà báo Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn), nhà thơ Thanh Hải…

Đoàn cũng đến viếng mộ cụ Phạm Quỳnh, nhà thơ Phạm Hầu tại nghĩa trang chùa Vạn Phước. Rồi qua nghĩa trang sau đồi Từ Hiếu viếng mộ các nhà thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, ngôi mộ chung của hai nhà yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân, mộ Trần Thúc Nhẫn, vợ chồng nhà thơ Vĩnh Mai - Phương Chi…

Ngày thơ viếng mộ thi nhân ở xứ Huế - Anh 3

Dâng hương tại mộ phần nhà thơ Thanh Hải

Tại nghĩa trang TPHuế, đoàn đã dâng hương viếng mộ nhà thơ Thanh Tịnh, các nhà thơ Thái Ngọc San, Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô), Nguyễn Xuân Hoàng, nhà thơ Trần Vàng Sao, Ngô Minh…

Chương trình viếng mộ thi nhân dịp Tết Nguyên tiêu đã được các văn nghệ sĩ xứ Huế khởi xướng và duy trì đều đặn từ năm 2009 đến nay. Đây cũng là một trong những hoạt động trước thềm chương trình Ngày hội thơ Huế, được tổ chức trong các ngày 14 và 15 tháng Giêng hàng năm.

S.THÙY; ảnh: P.A

Ý kiến bạn đọc