"Sao xanh nơi biển sóng" ra mắt tại khai mạc Tuần phim kỷ niệm 22.12

VHO - Phim truyện Sao xanh nơi biển sóng, đạo diễn- NSƯT Bùi Tuấn Dũng, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất vừa hoàn thành và sẽ chiếu ra mắt tại tối khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2023), 79 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị QDND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2023) và 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2023).

Lễ Khai mạc Tuần phim kỷ niệm diễn ra tối 17.12.2023. Thời gian diễn ra Tuần phim từ ngày 17 – 20.12.2023 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân (17 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Cùng chiếu trong tối khai mạc có phim tài liệu Khát vọng thiên thanh, thời lượng 30 phút, đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa, Điện ảnh QĐND sản xuất.
Các tác phẩm điện ảnh trình chiếu trong Tuần phim Kỷ niệm hướng tới đề tài trung tâm là chiến tranh cách mạng và hậu chiến. Hình tượng người lính Quân đội nhân dân Việt Nam được khắc họa rõ nét, đẹp và sống động. Trong các cuộc kháng chiến, họ đã dành cả tuổi thanh xuân để chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khi hòa bình, họ lại cùng chung tay xây dựng đất nước, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ. 

Phim truyện Sao xanh nơi biển sóng, đạo diễn- NSƯT Bùi Tuấn Dũng, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất vừa hoàn thành và sẽ chiếu ra mắt tại tối khai mạc Tuần phim

Đề tài về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến và trong thời bình luôn là mảng đề tài với nhiều chất liệu phong phú, giàu cảm xúc đối với văn hóa, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật điện ảnh nói riêng. Qua các cuộc kháng chiến, các bộ phim điện ảnh với sứ mệnh khắc họa hình tượng người lính đậm chất anh hùng cách mạng, với khát vọng giành độc lập, hoà bình, thống nhất cho đất nước, đã góp phần cổ vũ ý chí chiến đấu của toàn dân tộc. Thời kỳ xây dựng đất nước, các tác phẩm điện ảnh về người lính đã góp phần phản ánh những trăn trở, khát vọng của người chiến sĩ, xã hội và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Cùng chiếu trong tối khai mạc có phim tài liệu Khát vọng thiên thanh, thời lượng 30 phút, đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa, Điện ảnh QĐND sản xuất

Thông qua Tuần phim, Điện ảnh QĐND thể hiện sự tri ân, tôn vinh lịch sử vẻ vang, truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân, vì nhân dân quên mình của QĐND Việt Nam; khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử và trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập. Qua đó, các bộ phim cũng nhằm hướng đến mục đích tuyên truyền về vị thế của đất nước, giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

Các phim sẽ được trình chiếu trong tuần phim kỷ niệm gồm: Phim tài liệu có Khát vọng Thiên Thanh, thời lượng 30 phút, đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa, Điện ảnh QĐND sản xuất; Thanh âm đại ngàn, thời lượng 30 phút, đạo diễn Nguyễn Quang Quyết, Điện ảnh QĐND sản xuất;  O Chẩm, thời lượng 25 phút, đạo diễn Hoàng Lâm, Trung tâm Phim Tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; Thép trong lòng biển sâu, thời lượng 30 phút, đạo diễn Vũ Trọng Quảng, Điện ảnh QĐND sản xuất.

Phim truyện chiếu trong tuần phim có: Sao xanh nơi biển sóng, thời lượng 110 phút, đạo diễn- NSƯT Bùi Tuấn Dũng, Điện ảnh QĐND sản xuất; Đường thư, thời lượng 85 phút, đạo diễn- NSƯT Bùi Tuấn Dũng, Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất; Đất lành, thời lượng 80 phút, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh QĐND sản xuất; Tiểu đội hoa hồng, thời lượng 88 phút, đạo diễn Nguyễn Quang Quyết, Điện ảnh QĐND sản xuất.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc