Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

VHO- Chiều 5.1, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 trực tiếp tại hai địa điểm là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành. Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã dự Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành quy trình kiện toàn 1 Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời, tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam - Anh 1

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và  Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trong chương trình hội nghị, Ban Chấp hành tổ chức phát động chủ đề công tác năm 2024 là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Đây là nội dung quan trọng, được triển khai rộng rãi, thống nhất và thực hiện xuyên suốt trong năm 2024 nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác năm 2024 về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, phát động cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" với mong muốn cụ thể hóa, triển khai tốt khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin", đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo bà Hà Thị Nga, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ thông tin đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã xác định 1 trong 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ là: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”. Chiến lược phát triển Tổ chức Hội LHPN Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cũng xác định “… lấy việc ứng dụng công nghệ thông tin làm cơ sở, điều kiện, tiền đề để Hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động”. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam - Anh 2

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại chương trình

Tại Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII cũng đã thống nhất cao với việc xác định chủ đề năm 2024 là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Đây là thực hiện quyết tâm của các cấp Hội trong việc thúc đẩy hành trình chuyển đổi số trong tổ chức Hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.

“Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam mong muốn Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị sẽ tập trung nghiên cứu để có nhiều phương pháp, cách thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp tình hình thực tiễn, nhu cầu, năng lực, nhận thức của cán bộ, hội viên. Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động Hội; nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò trung tâm và sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” trên quy mô toàn quốc. Đối tượng tham dự là cơ quan chuyên trách Hội, cán bộ Hội các cấp, hội viên phụ nữ.

Cuộc thi hướng đến tìm kiếm những giải pháp hay, sáng tạo, mang tính thực tiễn cao, dễ áp dụng về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội để phổ biến, nhân rộng trong toàn quốc, góp phần đổi mới phương thức hoạt động Hội; cải tiến, tạo sự hấp dẫn trong tổ chức sinh hoạt hội viên, từ đó thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội và các hoạt động của Hội. Đây cũng có thể được coi là một hoạt động mang tính “cách mạng”, “đổi mới toàn diện” thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội, từng bước đưa quá trình chuyển đổi số hoạt động Hội sang giai đoạn mạnh mẽ hơn là ứng dụng công nghệ số.

Đây cũng là cơ hội để cán bộ Hội, hội viên thực hành, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức sinh hoạt Hội; từng bước hình thành thói quen ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ nhằm nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng được các nhu cầu thiết thực trong cuộc sống.

Cuộc thi được diễn ra trên quy mô toàn quốc từ ngày 5.1 và kết thúc sẽ diễn ra lễ công bố và trao giải thưởng đúng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18.5.2024.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc