Bị phạt 7,5 triệu vì rao bán chim trời trên Facebook

VHO - Với hành vi đăng bài bán chim trời trên mạng xã hội, Trần Thị P. (SN 1988, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an thị xã Kỳ Anh cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng dối với Trần Thị P. (SN 1988, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo điểm e, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Trần Thị P. thường xuyên rao bán các loại chim hoang dã đã làm thịt như: cò, cói, vạc, diệc... trên mạng xã hội facebook. Ngoài ra, P. còn công khai phát video trực tiếp cảnh sơ chế chim hoang dã lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Ngay khi nắm được thông tin, Công an TX Kỳ Anh đã mời bà Trần Thị P. (chủ tài khoản Facebook Trần P.) đến cơ quan công an làm việc. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, bà P. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 

Bị phạt 7,5 triệu vì rao bán chim trời trên Facebook - Anh 1

Trần Thị P. thừa nhận hành vi vi phạm

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh, từ đầu mùa chim di cư (tháng 9.2023) đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng với chính quyền thị xã Kỳ Anh và UBND các xã, phường trên địa bàn tiến hành kiểm tra hàng chục cuộc trên các đồng ruộng, rừng ven biển, địa điểm thường xuất hiện tình trạng bẫy bắt chim trời. Qua kiểm tra, đã tháo gỡ, tiêu hủy 1.180 con chim giả, 3.900 que nhựa, 700m lưới dùng để bẫy chim, tiến hành thả về tự nhiên 15 con chim mồi. Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức hàng chục lần truyền thanh và tổ chức ký cam kết không săn bắt, buôn bán, tiêu thụ chim trời.
Cơ quan chức năng cho biết những ngày qua thời tiết mưa gió, chim trời di cư về nhiều nên xuất hiện tình trạng bẫy, bắt chim trời và rao bán chim trời trên mạng xã hội Facebook. Hiện nay Công an tiếp tục theo dõi trên mạng xã hội Facebook, khi phát hiện đối tượng nào đăng tải thông tin mua, bán chim trời thì sẽ mời làm việc, xử lý nghiêm theo quy định. 

                                                                                                                PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc