Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

VHO - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam - Anh 1

Nguyễn Lê Ngọc Thiên vận chuyển hai bánh cần sa từ Lào về Việt Nam. Ảnh: B.P

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14 giờ ngày 18.10, Tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Nam Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nam Giang tổ chức kiểm tra xe ô tô 29 chỗ mang BKS 43F-006.xx đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của hành khách trên Nguyễn Lê Ngọc Thiên (29 tuổi, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có 2 bánh ma túy dạng cần sa khô.
Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Lê Ngọc Thiên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, hoàn chỉnh thủ tục ban đầu đưa người cùng tang vật về Cơ quan Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng  tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra. 
Trước đó, ngày 9.10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang bắt quả tang đối tượng vận chuyển 5 bánh cần sa khô từ Lào về Việt Nam trên xe khách mang biển số Lào 2665. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định số hàng trên là của Trương Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), ông Tú khai mua 5 bánh ma túy dạng cần sa từ một người đàn ông bên Lào với số tiền 21 triệu đồng với mục đích mang về Việt Nam bán kiếm lời. Số tiền để mua ma túy trên là của Nguyễn Hữu Tấn (55 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đưa cho Tú. Căn cứ lời khai ban đầu và chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nguyễn Hữu Tấn, đồng thời bắt giữ Trương Hồ Phước Tú.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc