Xác minh, làm rõ cặp vợ chồng chuyên trộm tiền trong thùng công đức tại các chùa

VHO - Ngày 26.10, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ cặp vợ chồng L.H. H về hành vi trộm tiền trong thùng công đức tại chùa Bảo Quang và nhiều chùa ở một số tỉnh khác.

Xác minh, làm rõ cặp vợ chồng chuyên trộm tiền trong thùng công đức tại các chùa - Anh 1

Lợi dụng sơ hở lúc chùa vắng người, H. trộm tiền trong thùng công đức của chùa Bảo Quang

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25.10.2023, L.H.H (SN 1975), hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, tạm trú tại xã Đức Lợi và vợ là N.T.C (SN 1987), hộ khẩu thường trú tại xã Đức Lợi cùng vợ đến chùa Bảo Quang thuộc thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. 
Tại đây, cặp vợ chồng này không thành kính bái phật mà lợi dụng sơ hở lúc chùa vắng người, trong khi vợ đứng bên ngoài “cảnh giới”, H. sử dụng “ngón nghề” trộm tiền trong thùng công đức của chùa rồi nhanh chóng “tẩu thoát”.
Với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng cặp vợ chồng H. vẫn không chịu tu tâm, dưỡng tính, tiếp tục “hành nghề” đạo chích và bị lực lượng Công an phát hiện. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ thực hiện hành vi, các trinh sát hình sự Công an huyện Mộ Đức đã phối hợp với Công an xã Đức Lợi và Đức Thạnh phát hiện khi y đang lân la trong quán bi da ở xã Đức Lợi.

Xác minh, làm rõ cặp vợ chồng chuyên trộm tiền trong thùng công đức tại các chùa - Anh 2

H. tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận ngoài trộm tiền trong thùng công đức tại chùa Bảo Quang thì vợ chồng y còn thực hiện nhiều vụ trộm tiền tại nhiều chùa ở một số tỉnh khác. Hiện vụ việc Công an huyện Mộ Đức tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc