Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Khám phá Động Sơn Mộc Hương của người Việt cổ

Thứ Hai 12/04/2021 | 08:12 GMT+7

VHO- Cùng với những thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng... thì Hang Dơi là một trong điểm du lịch bỏ qua là tiếc khi bạn đến Mộc Châu. Nó là một hang đá tự nhiên nằm trong dãy núi trùng điệp nằm ở phía Đông Bắc thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có độ cao 100m so với mực nước biển.

Cảnh hang Dơi không khác gì thiên đường với màu sắc và hình thù kỳ ảo.

Cảnh hang Dơi không khác gì thiên đường với màu sắc và hình thù kỳ ảo

Tên là Hang Dơi bởi xưa kia đây là nơi lưu trú của nhiều loài dơi, còn người Thái đặt tên là hang Sa Lai (Hang nước), vì trong lòng núi có mạch nước ngầm lớn chảy quanh năm không bao giờ cạn, là nguồn nước ăn sinh hoạt của người dân ở đây.

Hang Dơi được phát hiện vào năm 1952, diện tích gần 7.000m2 với các nhũ đá kỳ ảo, mang màu sắc và hình thú kỳ dị. Có hình giống con voi, con sư tử, có hình giống đôi trai gái ôm nhau, lại có hình trái phật thủ, hay hình mặt người với những đường nét đa dạng.

Tảng đá hình như một con thú.

Tảng đá hình như một con thú

Người đàn bà làm lễ ở ban Mẫu.

Người đàn bà làm lễ ở ban Mẫu

Ở giữa hồ có khối đá như hình con rùa lớn, tương truyền đây là loài vật linh thiêng từng giúp người dân thoát khỏi nạn đại hồng thủy.

Ở giữa hồ có khối đá như hình con rùa lớn, tương truyền đây là loài vật linh thiêng từng giúp người dân thoát khỏi nạn đại hồng thủy.

Hình giống mặt người.

Hình giống mặt người

Khi tiến hành nghiên cứu, nhiều nhà khảo cổ học đã tìm thấy các hiện vật chứng minh người Việt cổ đã từng sống ở đây từ 10.000 đến 15.000 năm (thời kỳ văn hóa Hòa Bình) với những mảnh đá có hình dạng chiếc rìu, giáo, mác và một số đồ gốm hiện nay vẫn còn sót lại trong hang. Thời kháng chiến chống Pháp, đoàn quân Tây Tiến trung đoàn 174 thuộc sư 316 từng trú quân ở đây để tăng cường cho chiến dịch Tây Bắc và Điện Biên Phủ. Còn từ năm 1965 đến 1974, sư đoàn 335 trú quân và cất dấu vũ khí để tăng cường cho mặt trận Bắc Lào. Sau này khi đưa vào khai thác du lịch, hang Dơi được gọi là động Sơn Mộc Hương gắn với truyền thuyết xưa kia có một con rồng, ngao du tứ phương, đi qua đây thấy sơn thủy hữu tình, khí hậu ôn hòa nên chọn làm chốn dừng chân.

LAODONG.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top