Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam

Thứ Hai 19/04/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Vừa qua tại TP.HCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách kỷ niệm chặng đường 20 năm theo đuổi nghệ thuật với gia tài âm nhạc đồ sộ: Hơn 300 ca khúc nhạc trẻ, 20 bài hát nhạc gia đình, 50 bài nhạc phim… và 300 bài hát thiếu nhi.

Nguyễn Văn Chung cho rằng đã là nhạc sĩ thì phải có những tác phẩm dành cho cộng đồng, phải có sự cống hiến chứ không chỉ đơn thuần là sáng tác cho cảm xúc riêng mình! Anh tâm sự: “Từ khi làm cha, Chung mới bắt đầu có suy nghĩ là mình phải viết nhạc thiếu nhi, vì trước tiên điều đó tốt cho chính các con của mình! Sau đó là tốt cho các bé thiếu nhi con của khán giả, đồng nghiệp mình và các bé thiếu nhi Việt Nam nói chung. Sau cùng, nghĩ sâu hơn nữa thì điều đó rất tốt cho sự nghiệp âm nhạc của mình!”.

Dành 8 năm để hoàn thành dự án 300 bài hát thiếu nhi đa dạng đề tài và lứa tuổi (từ 3 - 13 tuổi). Đã nhiều lần Nguyễn Văn Chung cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, xong với tình yêu quá lớn dành cho trẻ em, anh đã vượt qua và hoàn thành tâm nguyện. Niềm vui được nhân lên khi dự án được giải thưởng Dế Mèn cho chuỗi bài hát thiếu nhi và Nguyễn Văn Chung đã lập được kỷ lục “Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam”. Anh đã hoàn thành “giấc mơ điên rồ” khi quyết định dấn thân vào con đường khó khăn này. Năm bài hát trong dự án ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã được đưa vào chương trình âm nhạc của sách giáo khoa cấp tiểu học, đó là: Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ - hạnh phúc to, Mẹ ơi có biết, Chơi cả mùa hè, Cám ơn chú bộ đội.

Cũng trong buổi ra mắt sách kỷ niệm 20 năm sáng tác, Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ thẳng thắn về quan điểm làm nghề, về những “thảm họa âm nhạc” và vấn đề tác quyền: “Đã là nghệ sĩ thì họ phải làm cho đúng, đừng bôi xấu âm nhạc, đừng dùng những từ thô tục, những tiếng lóng bậy bạ. Tôi không muốn đụng chạm ai nhưng để nói về quan điểm làm nghề thì tôi sẵn sàng lên tiếng và kiên quyết bảo vệ đến cùng”. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng từng gây chú ý khi bức xúc vì nhạc Việt ngày càng có nhiều bài hát chửi nhau: “Âm nhạc Việt bắt đầu xuất hiện những bài hát được ra đời chỉ để chửi nhau, đánh mất đi vẻ đẹp nghệ thuật và ý nghĩa thơ mộng mà một bài hát nên có. Càng ngày càng giống như cái chợ…!”. Anh cũng thường xuyên đăng đàn thể hiện ý kiến cá nhân trước nhiều vấn đề nổi cộm của Vpop.

PHƯƠNG THANH - KIỀU DIỄM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top