Thanh Hoá: Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra tại Sầm Sơn

VHO-Để phục hồi ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới, TP Sầm Sơn sẽ triển khai nhiều hoạt động và các chương trình kích cầu du lịch đặc sắc, hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch.

Thanh Hoá: Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra tại Sầm Sơn - Anh 1

TP Sầm Sơn thông tin về các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao năm 2022

Chiều 14.3, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao năm 2022. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2022, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức hơn 19 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch quy mô lớn. 

Cụ thể, trong thời gian tới, tại TP Sầm Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như chương trình Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 (dự kiến, bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, ngày 23.4); Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái (dự kiến từ ngày 7.4 đến ngày 11.4); Lễ hội Carnival đường phố (ngày 30.4-1.5 và ngày 9.7); diễu hành mô tô phân khối lớn (ngày 20-22.5); Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn (dự kiến ngày 22 và 23.4); Lễ hội thả diều (dự kiến các ngày 4 và 5.6); Lễ hội dù bay Sầm Sơn (dự kiến, các ngày 18-19.6); chương trình nghệ thuật Thứ 7 hằng tuần- SunFest Thanh Hóa 2022 (ngày 30.4 – 1.5 và các tối thứ 7 hằng tuần trong tháng 5; 6; 7); Lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy (ngày 9 và ngày 10.6); Lễ hội Cầu Ngư - Bơi Chải (ngày 11 và 12.6); Lễ hội Cầu Phúc, đền Độc Cước (ngày 17 và ngày 18.3); Liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa (trung tuần tháng 7); Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm thành phố Sầm Sơn năm 2022 (ngày 30.4); Giải Vật vô địch các CLB toàn quốc (ngày 10 đến 20.3); Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia; đăng cai điểm đến và đi 1 chặng giải đua xe đạp toàn quốc - Cúp VTV - Tôn Hoa Sen (ngày 29 và 30.8); Giải đua xe đạp địa hình vô địch trẻ quốc gia (tháng 8); Giải đua xe đạp thành phố Sầm Sơn mở rộng (ngày 19.8)...

Thanh Hoá: Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra tại Sầm Sơn - Anh 2

Lễ hội Carnival đường phố là điểm nhấn độc đáo của du lịch biển Sầm Sơn

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND Tp Sầm Sơn cho biết, các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi ngành du lịch nhanh, bền vững của tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn trong bối cảnh bình thường mới, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19. Đây cũng là dịp để phố biển Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, các sản phẩm du lịch đặc sắc đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách; qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện, khẳng định vị thế là thành phố du lịch biển trọng điểm của cả nước.

“Để thích ứng với trạng thái bình thường mới, Sầm Sơn đã và đang tích cực triển khai các giải pháp thu hút khách du lịch, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, truyền thông, quảng bá…nâng cao hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch Sầm Sơn, phấn đấu trong năm 2022 đón trên 3,5 nghìn lượt khách, phục vụ được 8.250.000 ngày khách, doanh thu du lịch ước đạt 3.150 tỉ đồng”, ông Tú cho biết thêm.

 

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo cùng các trưởng phòng, ban, ngành có liên quan của TP Sầm Sơn đã giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên liên quan đến công tác chuẩn bị, kế hoạch và các phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao TP Sầm Sơn, năm 2022.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc