Huế triển khai dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng tại các điểm di tích và du lịch

VHO- Với 7 trạm ở khu vực trung tâm TP Huế, dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng sẽ hỗ trợ người dân và du khách trải nghiệm thú vị ở các trục đường phố ven hai bờ sông Hương, tham quan các di tích. Chương trình sẽ được UBND TP Huế phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Công ty CP Vietsoftpro tổ chức đưa vào vận hành vào tháng 4.2022.

Huế triển khai dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng tại các điểm di tích và du lịch - Anh 1

 Trạm đặt xe đạp chia sẻ công cộng tại công viên di tích Nghinh Lương Đình, bờ Bắc sông Hương, TP Huế

Xe đạp chia sẻ công cộng là phương tiện lý tưởng cho xu hướng giao thông xanh và sự phát triển bền vững của một thành phố du lịch. Sử dụng xe đạp chia sẻ công cộng sẽ giúp người tham gia giao thông có thể di chuyển từ một trạm xe đạp bất kỳ trong hệ thống và tự di chuyển trên địa bàn thành phố, sau đó có thể gửi trả lại xe tại một trạm bất kỳ nào. TP Huế là địa phương có hệ thống mạng lưới giao thông và cảnh quan thiên nhiên phù hợp cho việc vận hành dịch vụ này. Qua đó, không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm không khí, mà còn tạo cho người dân và du khách tiếp cận các không gian cảnh quan, các địa điểm di tích, điểm du lịch một cách gần gũi, thân thiện.

Trong năm 2022 sẽ triển khai thí điểm xe đạp chia sẻ công cộng thông minh ở 7 trạm xe tại trung tâm TP Huế, trong đó có 3 trạm dọc khu vực bờ Nam sông Hương, kết nối với 4 trạm ở bờ Bắc và khu vực xung quanh khu di sản Đại Nội Huế. Cụ thể, dọc đường Lê Lợi, bờ Nam sông Hương có các trạm đặt xe gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, bến thuyền du lịch Tòa Khâm và số 11 Lê Lợi (cạnh cầu Phú Xuân). Phía bờ Bắc sông Hương sẽ có trạm đặt xe ở công viên cạnh di tích Nghinh Lương Đình, kết nối với các trạm ở xung quanh Đại Nội như: Eo Bầu Nam Xương, Eo Bầu Nam Thắng và công viên Nguyễn Văn Trỗi (đường Đoàn Thị Điểm). Mỗi trạm sẽ đặt từ 10-20 xe đạp thông minh. Du khách sẽ cài ứng dụng (App) trên điện thoại thông minh để tìm và đặt xe; sau đó quét mã, thanh toán điện tử và mở khóa xe, dễ dàng sử dụng xe đạp theo nhu cầu.

Ông Nguyễn Ích Huấn, Trưởng Phòng VHTT TP Huế cho biết, trên cơ sở đánh giá quá trình vận hành giai đoạn 1, UBND TP Huế sẽ cùng các đối tác triển khai mở rộng ở nhiều khu vực khác với khoảng 19-20 trạm xe vào năm 2023. Việc mở rộng và lan tỏa hình thức đi xe đạp tại TP Huế như một phong trào hiện đại, văn minh vì môi trường và cải thiện sức khỏe của người dân, đồng thời góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa Huế.

Thời gian qua, Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động rất hiệu quả và được giới chuyên môn đánh giá cao, góp phần cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn minh đô thị. Đề án xe đạp chia sẻ công cộng sẽ triển khai app dùng chung trong quản lý hoạt động xe và có giải pháp kết nối app vào Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh để thống nhất đầu mối quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc