Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng ngày Gia đình Việt Nam

VHO - Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2023) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng ngày Gia đình Việt Nam - Anh 1

Giám đốc Sở VHTT Quảng Bình Nguyễn Thị Bích Thuỷ tặng cờ lưu niệm cho các gia đình tham gia hội thi

Chiều ngày 18.6, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng". Tham gia hội thi có 6 gia đình đến từ các huyện: Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP. Đồng Hới. 

Tại hội thi, các gia đình trải qua 4 phần thi, gồm: Gia đình mình thông thái; gia đình mình hiểu nhau; gia đình mình đoàn kết; gia đình mình tài năng. Qua các phần thi, từng thành viên trong các gia đình đã thể hiện sự biết về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, chia sẻ kiến thức nuôi dạy con cái, cách rèn luyện chăm sóc sức khoẻ...

Bên cạnh đó, tham gia hội thi, các gia đình còn thể hiện tài năng hát, múa, diễn xuất qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm… có nội dung giáo dục truyền thống văn hoá của gia đình Việt Nam, lan tỏa thông điệp về xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho gia đình đạt thành tích xuất sắc. Hội thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các gia đình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc, giới thiệu nét đẹp văn hóa của từng địa phương và là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng ngày Gia đình Việt Nam - Anh 2

Các thành viên trong gia đình tham gia thi đấu tại giải

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức giải cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh Quảng Bình lần thứ 2 năm 2023. 

Tham gia giải với tinh thần giao lưu, học hỏi, 130 vận động viên của 35 gia đình trên địa bàn tỉnh đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở các nội dung: Đôi ông (bà) và cháu, đôi vợ chồng, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao nhiều giải thưởng (nhất, nhì, ba) cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. 

Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng ngày Gia đình Việt Nam - Anh 3

Cùng với cầu lông, môn bóng bàn thu hút đông đảo các gia đình tham gia

Giải cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh Quảng Bình lần thứ 2 không chỉ góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” mà còn thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT vì sức khỏe của các thế hệ, tạo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình,  góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, khu phố văn hóa. 

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc